Xuân Trường viết tâm thư chia tay đội bóng cũ trước thềm năm mới

Trên trang cá nhân, tiền vệ người Tuyên Quang đã viết những dòng tâm sự về cuộc chia tay với CLB cũ Incheon United.

“Tôi biết sẽ rất khó nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt. Tôi đã trải qua một năm thi đấu với những cung bậc cảm xúc khác nhau tại Incheon United.

Mặc dù không đạt được mục tiêu đề ra trong mùa giải vừa qua nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Chuyến đến thi đấu cho Incheon là bước ngoặt trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi sẽ không có được như ngày hôm nay nếu không trải qua quá trình tập luyện và thi đấu tại Incheon United.

Thời gian tới, dù không còn thi đấu cho CLB nữa nhưng Incheon United vẫn là một phần trong trái tim tôi.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người là cầu nối đưa tôi đến với Incheon United. Xin cảm ơn giám đốc điều hành Park, HLV Lee, tất cả những nhân viên của Incheon United, đặc biệt là đội ngũ bác sỹ.

Tôi cũng muốn cảm ơn người đại diện của mình, anh Lee Dong Jun và những nhân viên ở công ty quản lý.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các CĐV, những người luôn ủng hộ CLB Incheon United và bản thân tôi. Thành thật mà nói, tôi rất thích bài hát, bầu không khí trên sân vận động ở Incheon United, mọi thứ đều rất tuyệt vời!

Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với Incheon United. Chúc mừng năm mới! Xin cảm ơn!”

Trong năm qua, Xuân Trường gia nhập CLB Incheon United, Hàn Quốc và bị ngồi dự bị gần như cả giải. Chỉ ở những trận đấu cuối của giải anh mới được ra sân và thi đấu rất xuất sắc.

Sau khi kết thúc mùa giải, Xuân Trường về nước làm nhiệm vụ quốc gia và trở thành linh hồn của đội VN khi cùng đội tuyển vào đến bán kết AFF Cup 2016. Rồi sau đó, anh lại tiếp tục có những cống hiến với U.21 HAGL chinh chiến tiếp giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Cũng trong thời gian này, Xuân Trường đã ký hợp đồng mới với CLB Gangwon. Với hợp đồng này, Xuân Trường sẽ được ra sân nhiều hơn với khoảng 30-40% tổng số trận của mùa giải mới.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/xuan-truong-noi-loi-chia-tay-doi-bong-cu-truoc-them-nam-moi-53287.html