Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ cùng ngồi ngoài trong trận chung kết?

Nhiều khả năng, bộ đôi Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ đồng loạt phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau trong trận chung kết King's Cup 2019 với Curacao tối nay (8/6).

Sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Anh khiến cuộc cạnh tranh ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Việt Nam càng trở nên khốc liệt hơn. Tại bán kết với Thái Lan, Tuấn Anh cùng Đỗ Hùng Dũng đã hợp thành cặp tiền vệ trung tâm, chơi tròn vai trước áp lực của người Thái. Tuy nhiên, đối đầu Curacao, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ sắp xếp một cặp tiền vệ mới.

Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ. Chơi 2 trận liên tiếp với cường độ cao như King’s Cup có lẽ quá sức với anh lúc này.

Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ. Chơi 2 trận liên tiếp với cường độ cao như King’s Cup có lẽ quá sức với anh lúc này.

Trên lý thuyết, Curacao quá mạnh, vượt trội so với tuyển Việt Nam nhất là ở khía cạnh thể lực. Gặp đối thủ mạnh như vậy, HLV Park cần hai cầu thủ rất khỏe và có xu hướng phòng ngự ở giữa sân.

Người đầu tiên được lựa chọn sẽ là Đỗ Hùng Dũng. Kể từ Asian Cup 2019, Hùng Dũng đã xác lập vị trí số một ở trung tâm hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Anh chơi đủ cả 5 trận tại UAE và vừa tiếp tục đá trọn vẹn 90 phút trước Thái Lan ở Chang Arena.

Bên cạnh Hùng Dũng, 2 ngôi sao của HAGL khó được trao cơ hội. Tuấn Anh chắc chắn không đạt thể trạng tốt nhất sau gần 90 phút quần thảo với người Thái. Bản thân Tuấn Anh mới bình phục chấn thương và đang trong giai đoạn lấy lại phong độ. HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ cho anh nghỉ ngơi để “bảo vệ cầu thủ không chỉ ở đội tuyển mà còn cho CLB” như ông đã chia sẻ.

Lương Xuân Trường cũng rơi vào trường hợp tương tự. Kể từ cuối AFF Cup, Trường đã không còn được đá chính nhiều. Anh bắt đầu được các HLV cả ở đội tuyển lẫn CLB sử dụng như một phương án từ ghế dự bị. Tại Asian Cup, Trường chỉ được đá chính 2 lần trước Iraq và Yemen. Đối đầu các đội “nặng đô” như Iran, Nhật Bản, Jordan, Trường đều phải ngồi ngoài.

Vai trò của Xuân Trường ở đội tuyển ngày càng suy giảm và càng bị hạn chế hơn khi Tuấn Anh tái xuất. Ảnh: Minh Chiến.

So với Xuân Trường, Tuấn Anh, Phạm Đức Huy mạnh mẽ hơn về thể chất, chưa ra sân ở trận đầu tiên và đặc biệt phù hợp với những thế trận phòng ngự, cần nhiều sức mạnh.

Bộ đôi Hùng Dũng - Đức Huy cũng là những người đã chơi bóng cùng nhau tại CLB Hà Nội trong thời gian dài. Họ vừa ăn ý với nhau, vừa ăn ý với nhóm cầu thủ Hà Nội đang trải đều các tuyến trong đội hình Việt Nam.

Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ sử dụng Xuân Trường, Tuấn Anh như một quyền thay người ở trận chung kết.

Màn trình diễn của Tuấn Anh trong ngày trở lại tuyển Việt Nam Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh mang áo số 14, ra sân từ đầu trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan vào tối 5/6 tại giải giao hữu King's Cup 2019.

Thanh Hà (từ Thái Lan)
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-tuan-anh-se-cung-ngoi-ngoai-trong-tran-chung-ket-post954577.html