Xuân Trường thừa nhận không có phong độ tốt trước thềm AFF Cup

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết anh đang nỗ lực hết sức để lấy lại phong độ cao nhất trước thềm AFF Cup 2018 - giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển Việt Nam.

Xuân Trường thừa nhận phong độ không cao trước thềm AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

Xuân Trường thừa nhận phong độ không cao trước thềm AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

Xuân Trường cùng với đội trưởng Văn Quyết là những người đi cùng HLV trưởng Park Hang-seo trong cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra sáng nay (15/10). Phong độ của đội trưởng HAGL đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau thời gian thăng hoa đầu mùa, Xuân Trường đã sa sút rất nhiều tại ASIAD 18 và giai đoạn cuối V.League.

Chia sẻ với báo chí, Xuân Trường thừa nhận: “ASIAD vừa rồi, phong độ của tôi không được tốt. Thời gian này, tôi sẽ cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ. Đương nhiên, tôi sẽ chỉ xuất hiện trên sân thi đấu nếu đạt phong độ cao nhất”.

Ngày mai (16/10), Xuân Trường và đồng đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Không chỉ riêng Xuân Trường, nhiều tuyển thủ quốc gia khác cũng đang có vấn đề về thể lực và phong độ. HLV Park Hang-seo muốn dành nhiều thời gian ở Hàn Quốc cho cầu thủ hồi phục chấn thương. Ông cũng hy vọng đội tuyển nâng cao thể lực, cải thiện khả năng phối hợp sau 2 tuần ở Hàn Quốc.

Phong độ của Xuân Trường đang khiến HLV Park Hang-seo đau đầu. Ảnh: Minh Chiến.

Trong 16 ngày có mặt tại Hàn Quốc, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có 3 trận giao hữu. Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Incheon United, Seoul và đội bóng hạng 2 Seoul E-Land FC. Ba trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 22/10, 25/10 và 29/10 tại trung tâm Paju.

Xuân Trường phân tích: “Theo những gì tôi biết về bóng đá Hàn Quốc, đa số đội Hàn Quốc có thể hình tốt và lối chơi áp sát. Họ có khả năng áp sát rất nhanh trên tất cả các vị trí trong sân. Sẽ rất tốt cho tuyển Việt Nam nếu chúng ta giải quyết được những trận giao hữu tại Hàn Quốc. Đấy sẽ là sự chuẩn bị rất tốt cho AFF Cup”.

Có mặt bên cạnh Xuân Trường, đội trưởng Văn Quyết cũng bày tỏ hy vọng trước AFF Cup: “Giải đấu nào cũng có nhiều áp lực. Năm nay chứng kiến thành công rất lớn của lứa U23. Đó là tiền đề tốt cho đội tuyển Việt Nam. Mong rằng anh em cầu thủ và ban huấn luyện sẽ thi đấu một giải AFF Cup thật thành công”.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-thua-nhan-khong-co-phong-do-tot-truoc-them-aff-cup-post884478.html