Xuân Trường thi đấu không thành công ở ngày ra mắt đội bóng mới

Buriram United đã có trận đấu giao hữu với Nakhon Ratchasima như một màn khởi đầu mùa giải mới ở Thai League. Xuân Trường đã có tên trong đội hình xuất phát. Tiền vệ tuyển Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn trong trận cầu này.

Lương Xuân Trường gia nhập một trong tứ đại gia của bóng đá Thái trong một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm từ đội bóng phố núi.

Với kinh nghiệm hai năm chơi bóng ở các CLB của Hàn Quốc, cầu thủ người Tuyên Quang hòa nhập khá tốt với đội bóng mới Buriram United.

Trong các hoạt động vui chơi IceBreaker trước thềm mùa giải mới, ngôi sao tiền vệ tuyển Việt Nam thậm chí còn rất nổi bật giữa đám đông những cầu thủ Thái.

Sau khi kết thúc những hoạt động kể trên, Thunder Castle đã chính thức bắt tay vào việc khởi động mùa bóng mới bằng trận cầu giao hữu với Nakhon Ratchasima trên sân nhà Chang Arena.

Theo đội hình xuất phát được những nhà ĐKVĐ Thai League 1 công bố, Lương Xuân Trường đá chính ngay từ đầu trong trận đấu này. Đây cũng là trận giao hữu kỷ niệm 10 năm ngày đội bóng này chính thức đổi tên thành Buriram United.

Sở dĩ vừa cập bến Thai League mà Xuân Trường đã có tên trong thành phần ra sân chính thức của Buriram United bởi cựu tiền vệ đội bóng phố núi đã chứng tỏ được bản thân trong các hoạt động ngoại khóa cùng các đồng đội ở CLB mới.

Chính sự năng động này đã giúp anh có tên trong ngày đầu ra mắt người hâm mộ Thái của HLV Bandovic. Trong trận cầu này, Xuân Trường được xếp đá ở vị trí sở trường của một tiền vệ tấn công.

Ngôi sao sinh năm 95 dù thi đấu không quá nổi bật nhưng vẫn có ít nhất là hai đường chuyền bóng gây nguy hiểm cho khung thành đối phương nhưng tiền đạo của Buriram United lại không tận dụng thành công.

Có thể nói, Xuân Trường đã chơi tròn vai giúp Buriram United dẫn Nakhon Rachasima 1-0 ngay trong hiệp 1.

Tuy nhiên, cầu thủ của HAGL đã mất điểm ở hiệp thi đấu sau đó khi để mất bóng vô duyên ở giữa sân giúp đội bạn có pha phản công nhanh, qua đó kiếm được quả 11m và gỡ hòa 1-1 ở phút 53.

Ít phút sau khi để mất bóng dẫn đến bàn gỡ hòa, Xuân Trường bị HLV Bandovic rút ra sân. Thời gian còn lại của trận đấu, Buriram United chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không ghi được thêm bàn thắng, qua đó chấp nhận hòa 1-1 trước Nakhon Rachasima.

Xuân Trường có kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và sở hữu những đường chuyền dài, chuyền ngắn có độ chuẩn xác rất cao. Tuy nhiên, điểm yếu của tiền vệ người Tuyên Quang là thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi.

Ở pha mất bóng từ giữa sân, Xuân Trường đã không đủ sức mạnh để đuổi theo truy cản. Do đó, trong thời gian tới, tiền vệ này cần phải cải thiện hạn chế này, để có thể tỏa sáng trên đất Thái.

Trong hợp đồng ký kết với đội bóng Thái Lan, HAGL cài điều khoản Xuân Trường phải được thi đấu 70%-80% số trận của Buriram United ở mùa tới. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc rất lớn vào việc ngôi sao người Tuyên Quang chứng minh được rằng mình đang có phong độ tốt.

Yến Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/xuan-truong-thi-dau-khong-thanh-cong-o-ngay-ra-mat-doi-bong-moi-107268.html