Xuân Trường sẽ khiến HAGL 'xáo trộn' như thế nào?

Sự có mặt của Xuân Trường sẽ khiến HAGL có đôi chút xáo trộn ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Có suất đá chính?

Sau khi bị Buriram United thanh lý sớm hợp đồng, Xuân Trường sẽ trở về HAGL để thi đấu tiếp giai đoạn còn lại của mùa giải 2019. Ở đội bóng phố Núi trước đây, anh luôn là thủ lĩnh về tinh thần lẫn chuyên môn.

Trở lại Pleiku, HLV Lee Tae-hoon thổ lộ, Trường cần thời gian nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất. “Cỗ máy” của HAGL đang vận hành khá trơn tru mà mới nhất là chiến thắng ấn tượng trước Quảng Ninh ở vòng 1/8 Cúp QG 2019. Điều này sẽ khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc có những cân nhắc. Khả năng Trường “Híp” chiếm suất đá chính ngay sau trở lại vẫn là dấu hỏi.

Tuấn Anh có lo lắng?

Tuấn Anh vẫn sẽ là đội trưởng và là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ấy vậy, tại HAGL, vị trí tiền vệ trung tâm đang có quá nhiều cầu thủ đảm trách vị trí này. Đó là Tuấn Anh, Minh Vương, Triệu Việt Hưng hay Thanh Sơn.

Xuân Trường trở lại sẽ khiến HAGL bị xáo trộn.

Xuân Trường trở lại sẽ khiến HAGL bị xáo trộn.

Lối chơi của Xuân Trường và Tuấn Anh khá giống nhau. Cả hai đều mạnh về kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật song lại hạn chế về nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp. Sự giống nhau của cả hai sẽ khiến HLV Lee Tae-hoon cân nhắc, nhất là khi họ chạm trán những đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Ưu tiên Xuân Trường

Xuân Trường luôn là sự lựa chọn số 1 ở HAGL trong hai mùa giải 2015 và 2017. Ở đó, mỗi mùa, anh ra sân đá chính tới 17 trận. Con số này cho thấy tầm ảnh hưởng của Trường “Híp”.

Cầu thủ gốc Tuyên Quang thường được các HLV tiền nhiệm ưu tiên suất đá chính. Anh cũng là đội trưởng của đội bóng. Khi Xuân Trường trở lại, khả năng anh được “trả lại tên cho em” khá cao.

Bộ đôi ấn tượng

Đây là điều mà người hâm mộ chờ đợi khi bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ trở lại. Cả hai đều là những tiền vệ trung tâm giàu tính sáng tạo, có khả năng tạo đột biến cao.

Trường hợp cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đều ra sân, lối chơi của HAGL sẽ có sự thay đổi đáng kể. Nhiệm vụ phòng ngự bao giờ cũng khó khăn với cả hai nên việc một tiền vệ trung tâm có thiên hướng phòng ngự hỗ trợ phía sau rất quan trọng.

Ở đó, sơ đồ 4-1-4-1 nhiều khả năng sẽ được áp dụng nhiều. Khi đó, Văn Toàn sẽ được trả lại vị trí bên cánh phải trong khi Chevaughn Walsh là trung phong. Với một đội hình gồm nhiều cầu thủ có thiên hướng tấn công, HLV Lee Tae-hoon cũng sẽ tăng chất cho tuyến giữa với bộ ba Xuân Trường-Tuấn Anh-Minh Vương.

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/xuan-truong-se-khien-hagl-xao-tron-nhu-the-nao/2019063002321194