Xuân Trường ở lại cổ vũ HAGL trước đám hỏi

Không được thi đấu nhưng đội trưởng của HAGL cũng không về quê trước ngày đi hỏi vợ mà ở lại xem đồng đội thi đấu với CLB Đà Nẵng.

Xuân Trường đã lãnh đủ 3 thẻ vàng nên không ra sân để tranh ngôi đầu bảng với Đà Nẵng vào chiều 8/4. Trùng hợp là cầu thủ sinh năm 1995 tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang vào ngày 9/4. Nhưng anh vẫn ở lại Đà Nẵng chứ không về nhà sớm.

Thủ quân của HAGL vẫn di chuyển từ Hải Phòng về Đà Nẵng sau chiến thắng 2-0 trên sân Lạch Tray hôm 2/4. Ở trận đấu đó, Xuân Trường lãnh thẻ vàng thứ 3 khi phạm lỗi với Lâm Quý ở phút 42. Hai thẻ trước đó của anh trong trận gặp SLNA và Bình Định.

 Xuân Trường thư thả cùng hai trợ lý và Kimg Dong-su (ngoài cùng bên phải) đi bơi vào sáng 8/4. Ảnh: FBNV.

Xuân Trường thư thả cùng hai trợ lý và Kimg Dong-su (ngoài cùng bên phải) đi bơi vào sáng 8/4. Ảnh: FBNV.

Đáng ra Xuân Trường có thể về thẳng Tuyên Quang sau khi giúp HAGL giữ được ngôi đầu bảng. Thế nhưng anh vẫn tập luyện trong ba ngày ở Đà Nẵng như không có chuyện gì xảy ra. Điều này ngay lập tức được phía HAGL giải đáp.

"Xuân Trường sắp làm đám hỏi, chúc mừng cậu ấy", Kiatisuk Senamuang trả lời Zing. "Cậu ấy không muốn làm xáo trộn tình hình đội bóng, nhưng vẫn đảm bảo việc nước và việc nhà", một thành viên ban huấn luyện HAGL nói cụ thể hơn.

Cầu thủ nổi tiếng của HAGL không muốn thông tin đám hỏi bị lộ sớm. Điều đó có thể ảnh hưởng tâm lý thi đấu với cá nhân anh và tập thể HAGL. Đặc biệt là vào giai đoạn này, thầy trò Kiatisuk đang có phong độ ổn định, sự tập trung cần thiết cho mục tiêu cao nhất.

Có thể vì suy nghĩ đó mà Xuân Trường đã không xin phép "Zico Thái" để được nghỉ trước trận đấu với Đà Nẵng. Anh sẽ bay ngay về Hà Nội sau khi đội bóng làm xong nhiệm vụ trên sân Hòa Xuân vào tối 8/4. Sau đó, Xuân Trường sẽ nghỉ khoảng 2 ngày phép.

Số 6 đang muốn thể hiện trách nhiệm của mình với tập thể. Anh là người được Kiatisuk giao trọng trách làm đội trưởng số 1 (HAGL có 4 người làm đội trưởng) dưới triều đại của mình. Vì vậy, việc thiếu vắng người thủ lĩnh trước trận quan trọng là điều không nên.

Hồi đầu mùa, HLV Kiatisuk từng tiết lộ rằng Xuân Trường từ chối làm đội trưởng vì tự thấy chưa đảm nhận nổi. Nhưng ông vẫn trao cho anh vai trò quan trọng vì với con mắt nhìn người của mình, "Zico Thái" nhận thấy số 6 HAGL có tố chất.

Đám hỏi của Xuân Trường được giữ bí mật tuyệt đối trước ngày anh có mặt. Ảnh: FBNV.

Ở Tuyên Quang, bố mẹ Xuân Trường đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Những cuộc gọi chúc mừng, hỏi thăm liên tục đổ về số máy của ông Lương Bách Chiến. Nhiều lúc, ông phải đưa điện thoại cho vợ trả lời. Nhà Xuân Trường khá bận rộn trước ngày dạm ngõ.

Trước đây khi Nguyễn Công Phượng làm đám hỏi, anh đã xin phép CLB TP.HCM nghỉ 2 ngày để thu xếp công việc. Khi đó, Công Phượng còn chơi cho CLB TP.HCM. Thời điểm đầu tháng 6/2020, V.League cũng mới đến vòng 3 nên chuyện thứ hạng chưa phải là vấn đề.

Trong các buổi tập ở Đà Nẵng, Xuân Trường tỏ ra khá thoải mái. Anh cũng lường trước được sự quan tâm của người hâm mộ dành cho sự kiện trọng đại của mình. Cầu thủ này cố gắng thu mình lại, không gây chú ý và ít xuất hiện trên truyền thông càng nhiều càng tốt.

Xuân Trường cố gắng để mọi thứ diễn ra bình thường. Anh vẫn đi bơi ở biển vào sáng 8/4 cùng các trợ lý và trung vệ Kim Dong-su. Cả hai đều vắng mặt trong trận đấu diễn ra vào lúc 17h cùng ngày vì án phạt 3 thẻ vàng. Đó là tổn thất không nhỏ ở dưới sân.

Tuy nhiên, cả Xuân Trường và Kim đều sẽ có mặt trên khán đài và trong phòng thay đồ, sát cánh cùng đội bóng.

Hai thẻ vàng khiến HAGL gặp tổn thất lớn Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận tranh ngôi đầu bảng với CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League ngày 8/4.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xuan-truong-o-lai-co-vu-hagl-truoc-dam-hoi-post1202167.html