Xuân Trường nối gót Công Phượng sang châu Âu chơi bóng?

Xuân Trường có tên trong danh sách cầu thủ thuộc quản lý của công ty JEB Entertainment-đơn vị đã môi giới thành công để Công Phượng chuyển sang khoác áo CLB Sint-Truidense (Bỉ).

Công Phượng chính thức trở thành người của CLB Sint-Truidense (Bỉ) sau buổi ký kết hợp đồng tại TP.HCM vào ngày 5/7 vừa qua. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cho Sint-Truidense theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Thương vụ trên hoàn tất nhờ công môi giới của công ty JEB Entertainment (Nhật Bản). Trên website của mình, JEB Entertainment cũng đã cập nhật tên của Công Phượng vào danh sách những cầu thủ thuộc quản lý của công ty.

Được biết, công ty này thành lập năm 1994 và là một trong những công ty đầu tiên ở Nhật Bản làm đại diện cho cầu thủ. Thương vụ nổi tiếng nhất của họ chính là việc đàm phán đưa ngôi sao bóng đá Nhật Bản Junichi Inamoto gia nhập Arsenal năm 2001.

Đến nay, Junichi Inamoto vẫn là cầu thủ thuộc quản lý của công ty này, dù đã trải qua một loạt đội bóng như Fulham, West Bromwich, Galatasaray, Eintracht Frankfurt…

Cầu thủ đắt giá nhất hiện tại thuộc quản lý của JEB Entertainment là trung vệ đội tuyển Nhật Bản Takehiro Tomiyasu. Chân sút này vừa gia nhập Bologna (Serie A) từ Sint-Truidense (đội bóng của Công Phượng) với mức giá kỷ lục 8 triệu euro.

Đồng đội của Công Phượng tại HAGL là Xuân Trường cũng có tên trong danh sách cầu thủ thuộc quản lý của công ty JEB Entertainment. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng, tiền vệ này sẽ "nối gót" Công Phượng sang châu Âu chơi bóng.

(Tienphong.vn)

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/xuan-truong-noi-got-cong-phuong-sang-chau-au-choi-bong-107864.html