Xuân Trường lập siêu phẩm, HAGL thắng Hà Nội tiếp tục bay cao

Bàn thắng của Xuân Trường giúp đội bóng phố Núi thắng 1-0 trên sân nhà trước Hà Nội. Đoàn quân HLV Kiatisak củng cố ngôi đầu bảng và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V-League 2021.

Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng xứng đáng trước Hà Nội FC. (Ảnh: Thethao24/7.vn).

Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng xứng đáng trước Hà Nội FC. (Ảnh: Thethao24/7.vn).

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang đẩy cao đội hình chơi tấn công chủ động trước Hà Nội FC. Đội chủ nhà tấn công mạnh ở hành lang cánh trái, nơi có sự hiện diện của Hồng Duy và Brandao. Đội bóng Thủ đô nhập cuộc khá thận trọng, chấp nhận chơi cửa dưới trước đội bóng phố Núi.

Phút thứ 30, HLV Kiatisuk quyết định cho Công Phượng vào sân thay cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trùng Đại Dương chơi mờ nhạt. Đây là thế trận mà HAGL cần đến sự đột biến của Công Phượng. HLV Kiatisak đang lặp lại cách thay người như đã thực hiện ở trận gặp CLB TP HCM. Công Phượng có duyên khi vào sân từ ghế dự bị khi đã ghi được 2 bàn thắng.

4 phút sau, nhận bóng từ chân đồng đội, đội trưởng Xuân Trường tung cú sút tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 m bóng đi hiểm hóc và găm đúng góc chết khiến thủ môn Tấn Trường hoàn toàn bó tay.

Sau bàn thắng này, đội chủ nhà chơi hưng phấn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Tấn Trường. Hà Nội FC đã lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, đội bóng Thủ đô chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Hà Nội FC còn để lộ nhiều khoảng trống tạo cơ hội cho đội chủ nhà khai thác, chấp nhận bàn thua thứ 2 đến bất cứ lúc nào vì HAGL có sở trường phản công nhanh với Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh…

Phút 51 của đội HAGL là ví dụ điển hình. HAGL vừa có pha phản công ấn tượng. Tuấn Linh ném bóng thẳng lên cho Văn Toàn áp sát vòng cấm Hà Nội FC. Anh bình tĩnh chuyền ngang sang cho Văn Thanh, nhưng hậu vệ của HAGL lại không thắng được Tấn Trường ở tình huống đối mặt.

Các cầu thủ Hà Nội FC và HAGL đã tạo ra thế trận đôi công trong những phút tiếp theo của hiệp 2. Cả hai đội đều đã tạo ra được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

HAGL vẫn duy trì một thế trận chặt chẽ. Họ không cho đội khách triển khai các đường phối hợp và chủ động ngăn chặn những đợt lên bóng của đối phương ngay từ giữa sân. Sự kỷ luật trong lối chơi đã giúp HAGL giữ nguyên kết quả này cho đến hết trận. Chung cuộc, HAGL thắng Hà Nội FC 1-0.

Với siêu phẩm của Xuân Trường tạo ra đã giúp HAGL giành lấy 3 điểm trên sân nhà trước một đối thủ kỵ rơ Hà Nội FC. Đoàn quân HLV Kiatisak tiếp tục xây chắc ngôi đầu bẳng nối dài mạch trận bất bại với 25 điểm. Trong khi đó, đội bóng Thủ đô rơi xuống vị trí thứ 8 mục tiêu lọt vào top 6 của đội bóng bầu Hiển càng trở nên khó khăn với họ.

Đào Văn Lâm

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xuan-truong-lap-sieu-pham-hagl-thang-ha-noi-tiep-tuc-bay-cao-559563.html