'Xuân Trường không có đủ cơ hội để khẳng định mình'

Nhà báo Paul Murphy của ESPN cảm thấy tiếc nuối khi Xuân Trường bị câu lạc bộ Buriram United chấm dứt hợp đồng chỉ sau 6 tháng.

Chia sẻ với Zing.vn, cây viết đang sống tại Thái Lan nói: "Tôi nghĩ Xuân Trường vẫn là cầu thủ giỏi, nhưng anh ấy đã không có đủ cơ hội để khẳng định mình. Tiền vệ người Việt Nam đã ra sân vài trận hồi đầu mùa, nhưng để mất vị trí và phải dự bị liên tục sau đó".

"Có lẽ Buriram United không phải CLB phù hợp với Xuân Trường", nhà báo Murphy chia sẻ thêm.

Việc Xuân Trường phải rời Thái Lan để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ. Trong quá khứ, tiền vệ này từng sang Hàn Quốc thi đấu nhưng không thành công. Tưởng chừng việc chuyển đến môi trường Thai League sẽ vừa sức hơn với tiền vệ người Việt Nam, nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển nhiều.

Xuân Trường phải rời Thái Lan chỉ sau vài tháng thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Xuân Trường phải rời Thái Lan chỉ sau vài tháng thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Trao đổi với Zing.vn, cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby nêu quan điểm: "Không chỉ ở Thái Lan, bất kỳ CLB nào trên thế giới sẽ chỉ giữ một cầu thủ nếu anh ta cho thấy bản thân có giá trị với CLB. Tôi không rõ vì sao Buriram lại sớm giải phóng Xuân Trường, nhưng tiền vệ này trước tiên phải nhìn nhận đã thật sự nỗ lực hết khả năng trong các buổi tập và thi đấu chưa".

Chiến lược gia người Anh cũng khẳng định bóng đá ngày nay rất khắc nghiệt. Các đội bóng không có sự kiên nhẫn cho các tân binh. Khi được trao cơ hội, một cầu thủ phải biết tận dụng tối đa.

Với Xuân Trường, anh dường như để mất lợi thế này. Vào đầu mùa giải, tiền vệ sinh năm 1995 từng có hai trận liên tiếp được ra sân từ đầu.

Nói tiếp với Zing.vn, cựu HLV Steve Darby đồng ý với quan điểm Xuân Trường là vụ đầu tư thất bại của Buriram United. Tuy nhiên, điều này còn nói lên đội bóng Thái Lan đã không có được sự nhìn nhận chính xác về tài năng cầu thủ trong quy trình tuyển mộ tân binh.

"Hãy nhìn lại quá khứ và tìm hiểu ai là người đã đưa Xuân Trường tới Thái Lan? Liệu họ đã tìm hiểu kỹ cầu thủ này có phù hợp với CLB hay tiền sử chấn thương ra sao? Nếu Xuân Trường đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn thất bại, lỗi thuộc về CLB bởi họ đã không đánh giá chính xác năng lực tiền vệ này", ông Darby cho biết.

"Còn nếu tỏ ra lười biếng hay gian dối, đó là lỗi của cầu thủ đó", nhà cầm quân người Anh kết luận.

Xuân Trường liên tục dự bị tại Thái Lan trong thời gian qua. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, phóng viên Got Kunladetch của Siam Sport không ngạc nhiên khi thấy Xuân Trường bị Buriram United hủy hợp đồng. Từ tháng 4, cây viết người Thái Lan nhận ra đội chủ sân Chang Arena sớm xây dựng được bộ khung ổn định ở tuyến giữa với Suchao Nuchnum, Ratthanakorn Maikami và Hajime Hosogai.

Những gương mặt vừa nêu chơi rất tốt và chiếm được niềm tin của HLV Bozidar Bandovic. Vì vậy, rất khó để tuyển thủ Việt Nam có thể giành được vị trí đá chính.

“Những gì tôi được biết là tình cảnh của Xuân Trường đang khó khăn. Cậu ấy khó cải thiện được điều gì trong bối cảnh Hosogai đã chinh phục được HLV trưởng. Trừ khi những tiền vệ hàng đầu CLB chấn thương, thời cơ mới tìm đến Xuân Trường", phóng viên Kunladetch tiết lộ với Zing.vn.

Những khoảnh khắc đáng nhớ của Xuân Trường tại Buriram United Trong 4 tháng khoác áo Buriram United, tiền vệ Lương Xuân Trường đã để lại vài dấu ấn đáng nhớ cho đội bóng Thái Lan.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-khong-co-du-co-hoi-de-khang-dinh-minh-post960847.html