Xuân Trường kể chuyện Văn Thanh khóc trong phòng vệ sinh ở Hàn Quốc

Các chấn thương dài hạn luôn là nỗi ám ảnh của vận động viên thể thao, kể cả những cầu thủ hàng đầu như Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh.

“Khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup trên sân Mỹ Đình năm 2018, Văn Thanh đã bật khóc trong phòng vệ sinh ở Hàn Quốc khi không thể đồng hành cùng đội tuyển. Lúc đó, Thanh đang điều trị chấn thương dây chằng, phải cố gắng trở lại”, Xuân Trường kể về chấn thương của Văn Thanh trong một sự kiện tại Hà Nội sáng 7/3.

 Duy Mạnh trong buổi ra mắt trung tâm phục hồi chấn thương thể thao mà Xuân Trường là người sáng lập sáng 7/3. Ảnh: Hoàng Mai.

Duy Mạnh trong buổi ra mắt trung tâm phục hồi chấn thương thể thao mà Xuân Trường là người sáng lập sáng 7/3. Ảnh: Hoàng Mai.

Tiền vệ của HAGL tiếp tục: “Sau mỗi lần chấn thương, cầu thủ Việt Nam luôn phải tới một đất nước khác để điều trị, tìm kiếm hy vọng hồi phục. Chứng kiến điều đó, tôi luôn nghĩ tại sao chúng ta không thể làm điều này ở Việt Nam?”

“Câu hỏi đó luôn ám ảnh tôi suốt 2-3 năm nay. Tới khi được trải nghiệm mô hình trung tâm hỗ trợ ở Hàn Quốc, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn có thể mang mô hình này về Việt Nam với chất lượng và giá cả hợp lý cho người Việt Nam”, Trường chia sẻ.

Đồng quan điểm với Trường, hậu vệ HAGL Văn Thanh nói: “Giai đoạn điều trị tại Hàn Quốc là khoảng thời gian khó khăn với bản thân. Tôi phải điều trị ở nơi xa lạ, từng nghĩ giá mà có một trung tâm điều trị tại Việt Nam thì mình sẽ thoải mái hơn nhiều. Quá trình hồi phục của mình cũng sẽ tốt hơn, được ở bên mọi người nhiều hơn”.

Xuân Trường và Văn Thanh đều là nạn nhân của các chấn thương dài hạn trong vài năm qua. Từ chỗ là hậu vệ cánh số một của lứa Thường Châu, Văn Thanh phải chia tay AFF Cup 2018, Asian Cup 2019. Sau đó, anh hồi phục nhưng trầy trật lấy lại phong độ và mới bắt đầu tỏa sáng từ năm ngoái.

Trong khi đó, Xuân Trường là thủ quân U23 Việt Nam hồi năm 2018. Anh dính chấn thương hồi tháng 9/2019 và vắng mặt tại phần lớn chiến dịch vòng loại World Cup. Đến hôm nay, Xuân Trường vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao nhất.

Bên cạnh những đau đớn thể xác, các cầu thủ đều khẳng định ám ảnh tinh thần cũng đáng sợ không kém. Đỗ Duy Mạnh tâm sự: “Vết thương có thể lành lại nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn tiềm ẩn. Cũng giống như việc bạn bị ngã xe ở một ngã tư nào đấy, thì khi quay lại ngã tư đấy, ám ảnh về một nỗi sợ luôn trở lại”.

“Tôi từng bị chấn thương nặng, đã sợ hãi. Nhưng sau cùng, tôi hiểu chấn thương là điều không tránh khỏi. Sau cùng, mình vẫn phải đối diện và vượt qua nó”, trung vệ tuyển Việt Nam nói.

Đó cũng là chia sẻ của Xuân Trường: “Việc phẫu thuật và điều trị cho hết đau chỉ là 50 %. Phần điều trị còn lại dành cho tinh thần. Là một người đã trải qua nỗi sợ đó, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc này”.

Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh đều đã bình phục chấn thương. Họ sẵn sàng cho sự trở lại của V.League 2021. Giải vô địch quốc nội Việt Nam khởi động lại vào ngày 13/3 với các trận còn lại của vòng 3.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xuan-truong-ke-chuyen-van-thanh-khoc-trong-phong-ve-sinh-o-han-quoc-post1190579.html