Xuân Trường kể chuyện tái ngộ 'thần tượng' Huy Toàn

Trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia, thuộc vòng loại 2 khu vực châu Á World Cup 2022 vào chiều 23.9, Xuân Trường (HAGL) đã tiết lộ niềm vui của mình khi được tái ngộ với đàn anh Huy Toàn tại đội tuyển sau 3 năm.

Xuân Trường vui vẻ bên cạnh đàn anh Huy Toàn

Xuân Trường vui vẻ bên cạnh đàn anh Huy Toàn

"Sẽ có những cuộc tranh mạnh mẽ trước khi có danh sách rút gọn. Điều này là rất tốt cho đội tuyển. Trường chưa thi đấu cùng Mạc Hồng Quân bao giờ, nhưng với Trường, Quân là một tiền vệ công rất hay, tôi rất vui khi được tập trung với Mạc Hồng Quân và các cầu thủ mới trong lần tập trung này” Đó là những phát biểu đầu tiên của Xuân Trường trước khi bước vào buổi tập chiều ngày 23.9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)

Mạc Hồng Quân rạng rỡ trong buổi tập chiều ngày 23.9

Tiền vệ người Tuyên Quang cũng tỏ ra rất dè chừng khi sắp tới đây, đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với đối thủ Malaysia, đội bóng đã từng bị Việt Nam đánh bại trong trận chung kết AFF Cup 2018. “Như mọi người đã biết, trận đấu vừa rồi gặp UAE, Malaysia đã chơi rất hay và khó chịu, vì vậy, trận đấu này sẽ rất khó khăn với đội tuyển chúng ta”.

HLV Park "nghịch" Mạc Hồng Quân, tuyển thủ Việt Nam rèn thể lực

Sau những nhận xét về đối thủ, khuôn mặt đăm chiêu của Trường bỗng có nét tươi tắn hơn khi nhắc về Huy Toàn, người được gọi trở lại tuyển quốc gia sau gần 3 năm vắng bóng.

Xuân Trường trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập của Đội tuyển Việt Nam

“Trường đã ngưỡng mộ anh Huy Toàn từ AFF Cup 2014, Trường rất vui vì anh Toàn trở lại, lại còn được ở cùng phòng với nhau nữa. Trường và Toàn hàn huyên nhiều sau những năm anh Toàn không được lên tuyển, chia sẻ về nhiều thứ trong cuộc sống”.

HLV Park không gọi Alexander Đặng và Filip Nguyễn vì "bất đồng ngôn ngữ"

Tại AFF Cup 2014, chàng cầu thủ trẻ Xuân Trường, khi ấy mới 19 tuổi đã rất mến mộ Võ Huy Toàn, tiền vệ được mệnh danh là “đứa con thần gió” với lối chơi tốc độ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Huy Toàn tại giải đấu đó là khi anh ghi bàn vào lưới của chính đội tuyển Malaysia, đội bóng mà Huy Toàn sắp có cơ hội được tái ngộ vào ngày 10.10 tới đây.

Tân binh Công Thành rất vui khi lên tuyển

Sau đó, sự nghiệp của Huy Toàn gặp nhiều trắc trở khi anh dần làm bạn với bệnh viện nhiều hơn sân cỏ. Kể cả khi trở lại sau chấn thương, cầu thủ gốc Lâm Đồng vẫn phải nỗ lực rất nhiều để trở lại đỉnh cao phong độ. Cùng với Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh, Huy Toàn là một trong số 3 “cựu binh” được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển trở lại trong lần tập trung này, sau quãng thời gian thi đấu khá ấn tượng tại V-League 2019.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại đợt tập trung lần này

Về phần Xuân Trường, người được HLV cử ra để trả lời phỏng vấn trước báo giới vào ngày 23.9, tiền vệ này chia sẻ mục tiêu hàng đầu của cá nhân anh là có được vị trí trong đội hình chính thức, chứ không quan trọng là đá cặp với ai. Khi được hỏi muốn đá cặp cùng ai ở khu vực giữa sân, tiền vệ đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai còn đáp hóm hỉnh: “Trường muốn đá cặp với Văn Lâm”.

Văn Đức và Đình Trọng cùng tập với đội tuyển

Buổi tập chiều ngày 23.9 đã diễn ra với không khí vui vẻ. Cả các gương mặt quen thuộc lẫn những cầu thủ lần đầu lên tuyển hay trở lại tuyển sau thời gian lâu vắng bóng đều rất gần gũi, thân thiện với nhau.

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng rạng rỡ trong ngày hội quân cùng đội tuyển

Đáng chú ý, HLV Park cũng cho 2 cầu thủ đang trị liệu chấn thương là Đình Trọng và Văn Đức tập nhẹ quanh các đồng đội để có không khí. Tham gia cùng với Đình Trọng và Văn Đức còn có Hà Đức Chinh (U.22 Việt Nam).

Anh Đức tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young vì chấn thương

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đến ngày 9.10, trước khi chạm trán đội tuyển Malaysia vào ngày 10.10 trên SVĐ Mỹ Đình.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/xuan-truong-ke-chuyen-tai-ngo-than-tuong-huy-toan-105669.html