Xuân Trường: 'Hy vọng lứa cầu thủ sau sẽ không chật vật như chúng tôi'

Chia sẻ trong sự kiện sáng ngày 9/3, tiền vệ Xuân Trường hy vọng thế hệ sau của lò HAGL sẽ có được nhiều thành công hơn lứa đàn anh.

Xuân Trường tích cực tập luyện chuẩn bị cho sự trở lại của V.League

Xuân Trường tích cực tập luyện chuẩn bị cho sự trở lại của V.League

Sáng 9/3, CLB HAGL chính thức ra mắt nhà tài trợ mới của mình - Nhãn hiệu nước tăng lực Red Bull. Trong buổi lễ diễn ra tại TP.HCM, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia sẻ: “Chúng tôi đều đã 26-27 tuổi, cũng qua tuổi thanh xuân rồi cho nên tin tưởng sẽ có một mùa giải khởi sắc hơn, khi chín chắn, trưởng thành hơn. Tôi hy vọng lứa cầu thủ sau như Dụng Quang Nho sẽ không chật vật như chúng tôi nữa”.

Đồng quan điểm với người bạn thân Xuân Trường, Tuấn Anh cũng tin tưởng HAGL sẽ có mùa giải ấn tượng trong năm nay, anh cũng hy vọng thế hệ cầu thủ 2000 sẽ đạt được nhiều thành công trong những năm tới.

Về phía Công Phượng, tiên đạo gốc Nghệ mong muốn sẽ đạt được thành tích tốt nhất khi HAGL đã có đầy đủ lực lượng và đặc biệt tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Kiatisak.

Xuân Trường và các đồng đội đang rất tập trung để cùng HAGL tái xuất V.League 2021. Quãng nghỉ vì dịch Covid-19 vô tình đã giúp đội bóng phố Núi 3-4 tuần để chuẩn bị tốt hơn, làm quen hơn với triết lý bóng đá và tầm nhìn của tân HLV Kiatsiak trở lại đấu trường AFC Champions League.

Gần nhất, HAGL đã có trận giao hữu gần nhất với tân binh hạng Nhất là Công an nhân dân. Ở trận so tài này, Xuân Trường đã có 1 bàn và cùng HAGL thắng đậm 5-2 làm bước chạy đà trước trận gặp CLB Bình Định vào lúc 17 giờ ngày 14/3.

Theo nguồn tin từ Onsports, BTC sân Pleiku đang gửi các phương án lên lãnh đạo tỉnh, sở y tế và các đơn vị có liên quan và chờ quyết định cuối cùng về việc đón một lượng người hâm mộ vào sân theo dõi và cổ vũ cho hai CLB HAGL và Bình Định ở lượt trận vòng 3 V.League cuối tuần tới.

Khác với các địa phương từng bùng phát dịch Covid-19 với sự kiểm soát dịch bệnh khá tốt ở Gia Lai, nhiều khả năng sân Pleiku sẽ mở cửa đón khán giả vào sân. Tuy vậy, số lượng khán giả vào sân sẽ ở mức hạn chế từ 1000 - 2000 người.

Trong khi đó các trận đấu giữa Hải Phòng gặp Hà Nội FC tại sân nhà Lạch Tray; Quảng Ninh tiếp CLB TP.HCM tại sân nhà Cẩm Phả hiện vẫn chưa rõ có được phép đón khán giả vào sân theo dõi hay không.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/xuan-truong-hy-vong-lua-cau-thu-sau-se-khong-chat-vat-nhu-chung-toi-VRoOUo8Gg.html