Xuân Trường: Hà Nội FC, HAGL đội nào hay hơn, cuối mùa mới biết

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng vị trí xếp hạng hiện tại không thể nói lên khả năng vô địch của HAGL cũng như các đối thủ.

"Mới trải qua 9 vòng chưa thể nói trước điều gì. Chúng tôi không quá quan tâm đến vị trí hiện tại. Ngày mai HAGL sẽ đấu với đối thủ rất mạnh nên sẽ chỉ tập trung vào trận đấu", Xuân Trường trả lời câu hỏi về cảm giác khi đứng trên đỉnh bảng xếp hạng V-League trong nhiều vòng liên tiếp.

Trong 6 năm qua, đây là lần đầu tiên HAGL bước vào trận đấu với Hà Nội FC với vị trí cao hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, đội trưởng của đội bóng phố núi cho rằng thứ bậc xếp hạng không phản ánh tương quan của 2 CLB. Anh nhấn mạnh rằng Hà Nội FC vẫn là một đối thủ mạnh.

Xuân Trường và đồng đội đang đứng đầu V-League, nhưng không chủ quan trước Hà Nội FC.

Xuân Trường và đồng đội đang đứng đầu V-League, nhưng không chủ quan trước Hà Nội FC.

"Hà Nội FC là một đội bóng lớn ở V-League. Ngày mai sẽ là trận đấu khó khăn. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức để có điểm. Chỉ đến khi mùa giải kết thúc mới biết được đội nào tốt hơn đội nào", Xuân Trường cho biết.

"Hà Nội FC có những cầu thủ rất kỹ thuật. Để phòng ngự trước Hà Nội FC thì rất vất vả. Quang Hải, Geovane, Văn Quyết đều có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. HAGL phải chú ý".

Trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC cũng là màn so tài của 2 dàn sao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Với sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo trên khán đài, người hâm mộ sẽ được chứng kiến đội tuyển Việt Nam thu nhỏ trình diễn trên sân Pleiku.

Theo Xuân Trường, anh và những người bạn ở hai đầu chiến tuyến biết cách để gây ra bất ngờ cho nhau.

"Khá lâu chúng tôi không tập luyện cùng nhau ở đội tuyển nên bây giờ cũng như người mới. Mọi người biết điểm mạnh, điểm yếu của nhau sau thời gian tập. Nhưng từ đầu mùa HLV Kiatisak đã chuẩn bị rất kỹ cho những trận đấu như thế này. Hà Nội FC cũng vậy nên sẽ có những sự mới mẻ ở từng cá nhân", Xuân Trường nói.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xuan-truong-ha-noi-fc-hagl-doi-nao-hay-hon-cuoi-mua-moi-biet-ar607132.html