Xuân Trường dính chấn thương, Việt Nam đá giao hữu với Jordan trước vòng loại World Cup

Tiền vệ Xuân Trường dính chấn thương trong buổi tập đối kháng của ĐT Việt Nam diễn ra chiều 11/5 tại sân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam VOV đưa tin, chiều 11/5, ĐT Việt Nam tập buổi thứ 4 tại sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở buổi tập này, ĐT Việt Nam gặp khó khăn vì trời mưa rất to.

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn cho các cầu thủ tập đối kháng để hoàn thành giáo án. Sau buổi tập này, tiền vệ Lương Xuân Trường gặp chấn thương ở cổ chân.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện buổi thứ 5 vào chiều 12/5, nhưng HLV Park Hang Seo bất ngờ chuyển lịch tập sang buổi sáng nay. Ở buổi rèn quân này, Lương Xuân Trường phải tập riêng cùng với bác sĩ Choi Ji-young.

Ngoài tiền vệ quê Tuyên Quang, ĐT Việt Nam có những trường hợp khác phải tập riêng cùng bác sĩ người Hà Quốc là Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Xuân.

Xuân Trường chơi rất hay ở mùa giải năm nay trong màu áo HAGL, giúp đội bóng Phố núi dẫn đầu V-League 2021 sau 12 vòng đấu. Trường là một trong những ứng viên sáng giá cho suất đá chính ở tuyến giữa của ĐT Việt Nam sắp tới. Với chấn thương này, Trường sẽ cần sự theo dõi sát của các bác sĩ.

Theo Công an Nhân dân, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa thông báo đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu quốc tế với Jordan vào ngày 31/5 tại UAE. Đây là trận đấu mang tính chất tổng duyệt của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi bước vào thi đấu ba trận còn lại của vòng loại World Cup 2022.

Jordan được coi là "quân xanh"chất lượng cho tuyển Việt Nam. Tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 tại chính UAE, hai đội từng đối đầu và hòa 1-1 sau 90 phút. Đội bóng Tây Á vươn lên dẫn trước nhưng sau đó bị gỡ hòa bởi bàn thắng nhạy bén của Công Phượng. Khi ấy, tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ trên chấm penalty để giành quyền đi tiếp và tạo nên lịch sử. Trận đấu giữa Việt Nam với Jordan tới có ý nghĩa quan trọng về chuyên môn đối với cả hai đội tuyển khi cần chuẩn bị kỹ lưỡng nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp từ truyền thông báo chí.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm và hướng tới mục tiêu giành ít nhất 6 điểm ở ba trận đấu còn lại để giành vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Xuân Trường và đồng đội sẽ gặp Indonesia ngày 7/6, đối đầu Malaysia vào 11/6 và chạm trán chủ nhà UAE ngày 15-6. Hiện tuyển Việt Nam duy trì tập luyện khép kín tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ nay tới ngày bay sang UAE (26/5). Trong quãng thời gian này, đội tuyển sẽ chỉ đá giao hữu nội bộ với U22 Việt Nam.

MỘC MIÊN (Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xuan-truong-dinh-chan-thuong-viet-nam-da-giao-huu-voi-jordan-truoc-vong-loai-world-cup-20210512160328415.htm