Xuân Trường có thể vắng mặt ba trận V.League của HAGL

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trải qua ca tiểu phẫu thành công nhưng có thể sẽ phải nghỉ ở ba trận đấu tới của HAGL ở V.League.

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã tiến hành tiểu phẫu để chữa dứt điểm căn bệnh viêm cuốn mũi. Dự kiến dựa theo phác đồ điều trị, Xuân Trường sẽ nghỉ khoảng 10 ngày trước khi trở lại tập luyện.

Thực tế trước khi Olympic Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 18, Xuân Trường đã được chẩn đoán là bị viêm cuốn mũi. Nhưng do thời điểm đó quá sát với giải đấu nên cầu thủ này xin hoãn lại việc thực hiện tiểu phẫu để tập trung cùng đồng đội tranh tài.

Đáng tiếc, bệnh tình của Xuân Trường khiến anh bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề hô hấp, dẫn đến khó ngủ và ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực cùng phong độ trên sân.

Dù thời gian để Xuân Trường trở lại tập luyện là không quá dài nhưng do đây là thời điểm V.League chuẩn bị diễn ra với mật độ dày đặc nên chắc chắn cầu thủ sinh năm 1995 sẽ vắng mặt ở vòng 21 và 22 V.League vào các ngày 9 và 16.9.

Nếu chưa đạt được trạng thái thể lực tốt nhất, Trường sẽ phải nghỉ nốt cả trận đấu gặp Hà Nội FC ngày 19.9 trên sân Pleiku.

Như vậy, trong bối cảnh V.League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc, Xuân Trường có khả năng sẽ không thể đóng góp quá nhiều cho HAGL trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

Theo P.V (Goal Vn)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xuan-truong-co-the-vang-mat-ba-tran-vleague-cua-hagl-911131.html