Xuân sớm trên các rẻo biên cương

Cùng với công tác quản lý, bảo vệ biên cương, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép... những ngày này, Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới của Tổ quốc lại cùng chung tay tổ chức Chương trình 'Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản' và các hoạt động vui xuân, đón Tết với người dân nơi đóng quân.

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc và xây dựng khối đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Tiết mục đẩy gậy trong Chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản” tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: XUÂN MINH

Tiết mục đẩy gậy trong Chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản” tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh do Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức. Ảnh: XUÂN MINH

Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản” và khánh thành điểm trường mầm non Tùng Chỉn 3, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: DANH ANH

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) trao quà tặng các hộ khó khăn tại xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ảnh: DANH ANH

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cắt tóc cho các học sinh xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: VÌ HIỆN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/xuan-som-tren-cac-reo-bien-cuong-650943