Xuân Quê hương 2023: Điểm hẹn đầy cảm xúc và ý nghĩa đối với kiều bào

Bên lề các sự kiện trong chuỗi hoạt động của chương trình Xuân Quê hương, kiều bào đã chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam cảm xúc sau hai ngày tham gia các hoạt động này.

Tiết mục hòa tấu Dàn nhạc dân tộc "Chung một niềm tin" mở đầu cho buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Việt)

Tiết mục hòa tấu Dàn nhạc dân tộc "Chung một niềm tin" mở đầu cho buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Việt)

Trả lời phỏng vấn của Báo Thế giới & Việt Nam, bà Phan Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam bồi hồi xúc động chia sẻ về lần thứ 3 quay trở lại đất nước để tham dự chương trình Xuân Quê hương với tư cách là một trong những đại biểu kiều bào tiêu biểu.

Theo bà, khác hẳn 3 năm trước - lần cuối về Việt Nam, Xuân Quê hương 2023 có rất nhiều hoạt động mới, phong phú và đầy ấn tượng. Ngoài các hoạt động thường niên, năm nay lần đầu tiên Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã kết hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức buổi tọa đàm để trực tiếp lắng nghe những ý kiến, cũng như kiến nghị liên quan đến những vấn đề chính sách, pháp luật và lợi ích của kiều bào.

Bà Phan Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái Lan - Việt Nam tham dự chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2023 trong ngày 14/1. (Ảnh: Nguyễn Việt)

Bà Phan Thị Hồng cũng vui mừng vì sau hai năm Covid-19 có cơ hội trở về, đất nước đã có bước tiến lớn với tốc độ phát triển nhanh chóng. Từ đó, bà tin tưởng rằng Việt Nam sẽ “đi xa hơn nữa” và đạt nhiều thành tựu khi tiếp bước theo con đường, chính sách đúng đắn mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Cũng là lần thứ 3 có cơ hội được về Việt Nam, ông Đỗ Yên Trung, kiều bào tại Cộng hòa Czech bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia chương trình Xuân Quê hương 2023. Ông cho biết năm nay, số lượng kiều bào về nước đông hơn rất nhiều và sự kiện cũng quy tụ những người con đất Việt từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Sau khi tham gia Liên hoan ẩm thực Việt Nam ngày 14/1, ông chia sẻ: “Tôi thấy món ăn Việt được thưởng thức ở ngay trên đất Việt, nhất là vào dịp giáp Tết, lại càng đậm đà và ngon hơn bao giờ hết”. Với ông, đây là điều vinh dự, may mắn và niềm vui lớn khi được có mặt và tham dự vào chuỗi hoạt động của Xuân Quê hương 2023 trong thời điểm cuối năm, cùng với hơn 1.000 kiều bào khác trên thế giới.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2023 chứng kiến sự tham dự của đông đảo người dân Việt Nam, trong đó có hơn 1.000 kiều bào. (Ảnh: Nguyễn Việt)

Trong khi đó, TS. BS. Lê Bá Hùng, Ủy viên BCH Hội Doanh nhân Việt Nam tại Campuchia khẳng định, ông rất may mắn có nhiều dịp được về tham dự Xuân Quê hương, cũng như các chương trình khác được tổ chức hàng năm ở Việt Nam.

Theo ông, sau hai năm trải qua nhiều biến động và đặc biệt chịu tác động mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, tất cả các nước trên thế giới đều bị tổn thất và thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ông rất vui mừng và xúc động khi chứng kiến Việt Nam không ngừng đổi mới và phục hồi nhanh chóng, trở thành một trong những nước có tốc độ phát triển hàng đầu thế giới với GDP năm 2022 lên đến hơn 8%.

Ông Hùng cho rằng chủ đề của Xuân Quê hương năm nay - “Đất nước niềm tin và khát vọng” - rất ý nghĩa, góp phần đem lại sự hân hoan, tràn đầy sự tin tưởng, cho bà con kiều bào trong những ngày đầu xuân.

Bên cạnh đó, ông cũng ấn tượng và xúc động khi được ăn món Việt ngay trên mảnh đất quê hương. Ông cho biết, tuy ở nước ngoài nhiều người cũng mở nhà hàng, quán ăn Việt Nam nhưng các món ăn không thể nào đặc sắc như khi ông được ăn ở quê hương, với những hương vị thơm ngon rất riêng, rất Việt Nam.

Tiết mục“Hai quê” đầy cảm xúc qua phần trình diễn của ca sĩ Quang Lê và NSUT đàn bầu Lệ Giang. (Ảnh: Hạnh Lê)

Chia sẻ với Báo Thế giới & Việt Nam với sự hứng khởi, ông Bùi Nguyễn Tấn Long, Ủy viên BCH Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng hương người Việt Nam tại Barcelona, Tây Ban Nha, thì cho biết từ năm 1995 tới nay, ông đã có 3 lần vinh dự được tham dự chương trình Xuân Quê hương.

Sau một thời gian dài quay lại và chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, phồn vinh của quê hương, ông không giấu được sự xúc động và “niềm tự hào khi sinh ra là người Việt Nam”. Đồng thời, ông bày tỏ khao khát được quay trở về với đất mẹ để sinh sống trong tương lai.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước khi dành sự quan tâm lớn, cũng như tạo nhiều điều kiện cho kiều bào trong những năm qua. Theo ông, đó là niềm hạnh phúc và may mắn của những người con xa quê hương.

Tham gia chuỗi sự kiện của Xuân Quê hương 2023 với nhiều hoạt động trải dài từ sáng tới tối trong hai ngày 13-14/1, ông cho biết đoàn kiều bào “mệt nhưng rất vui”.

“Đây là niềm vinh dự và điều đáng quý khi kiều bào được các nhà lãnh đạo tạo điều kiện và đón tiếp nồng hậu khi quay trở về đất nước. Bản thân tôi rất khao khát được về nước để thưởng thức món ăn Việt Nam vì đó là điều khó có thể kiếm tìm trên mảnh đất Tây Ban Nha”, ông Bùi Nguyễn Tấn Long chia sẻ.

Chương trình Xuân Quê hương từ lâu đã trở thành “một món ăn tinh thần không thể thiếu”, là chương trình thường niên lớn nhất của Ủy ban Nhà nước về NVNONN dành cho cộng đồng hơn 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chương trình diễn ra trong ngày 13-14/1 cùng chủ đề "Đất nước, niềm tin và khát vọng" với chuỗi nhiều hoạt động ý nghĩa đã thu hút hơn 1.000 kiều bào về nước đăng ký tham dự trực tiếp.

Đây là dịp để kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập trên thế giới hướng về quê hương, cũng như thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc, truyền thống của dân tộc.

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xuan-que-huong-2023-diem-hen-day-cam-xuc-va-y-nghia-doi-voi-kieu-bao-213524.html