Xuân này ở vùng quê biển xứ Thanh

Không biết có phải bắt được cái duyên của nhau mà mỗi lần về thăm Nga Sơn vùng quê biển Bắc Thanh – Nam Bình, anh Mai Văn Hải bí thư huyện ủy bảo tôi: Hễ cứ ngồi văn hóa tửu với nhà báo em lại thấy uống nó vào và mang hương vị nồng nàn của biển cảm giác như không muốn say nữa. Tôi thầm nghĩ uống mà say còn cảm nhận được gì khi hương vị của biển cả và mùa xuân đang về giao thoa đến say lòng.

Năm 2018, Thanh Hóa nói chung và Nga Sơn nói riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế thật đáng mừng. Phải chăng “ý Đảng lòng dân” trên quê hương bắt đầu được khẳng định rõ nét. Theo kiểm điểm, đánh giá của Ban thường vụ huyện ủy Nga Sơn năm Mậu Tuất vừa qua là một năm huyện nhà đạt được những thành tích quan trọng đáng ghi nhận.

Nghe hơi thở mùa xuân đang về trên quê hương vùng biển Xứ Thanh yêu dấu. (ảnh Việt Khoa)

Kết quả 18/18 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Về nông nghiệp được mùa cả hai vụ, năng suất các loại cây trồng đạt khá cao. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.234,5 tỷ đồng.

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tổng giá trị sản xuất đạt 1.751,8 tỷ đồng, thành lập mới 58/60 doanh nghiệp đạt 91,66% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao nâng giá trị xuất khẩu toàn huyện đạt 111 triệu USD.

Nét nổi bật trong đầu tư xây dựng cơ bản huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình bảo đảm chất lượng làm thay đổi diện mạo nông thôn được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Dự án công trình kè sông Hưng Long với tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.778 tỷ đồng trong đó vốn trung ương 33 tỷ, vốn địa phương 189 tỷ và vốn nhân dân, vốn huy động khác 1.556 tỷ đồng đã chỉnh trang giao thông môi trường, đường Từ Thức kéo dài nối đầu với tỉnh lộ 527B – Nga Yên tạo thuận lợi cho khai thác quỹ đất, hạ tầng khu dân cư phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt đạt được kết quả khích lệ.

Đến hết tháng 12 năm 2018 toàn huyện đã xây dựng mới được 04 trạm y tế, 04 nhà văn hóa xã, nâng cấp 7,83km đường liên xã, 39,5km đường liên thôn, 42,6km đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa được 7,71km kênh mương phục vụ tưới tiêu cho sản xuất kinh doanh trồng trọt chăn nuôi. Huyện đầu tư vốn từ nguồn ngân sách, vốn xã hội hóa do nhân dân tự nguyện đóng góp và vốn khác xây mới sửa chữa 57 phòng học, 07 nhà văn hóa, khu thể thao nông thôn, xây dựng sửa chữa 968 nhà dân cư, chỉnh trang các công trình văn hóa, công trình vệ sinh, nước sinh hoạt có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí do trung ương quy định. Kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới ở Nga Sơn với phương châm chỉ đạo thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” đã động viên khích lệ toàn dân hưởng ứng hành động làm thay đổi từng bước diện mạo nông thôn vùng biển.

Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển kinh doanh sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, ổn định đời sống nhân dân. Năm 2018 huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 3.000 lao động (đạt 125% kế hoạch), xuất khẩu lao động có kỳ hạn ở nước ngoài 280 người, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,37% .

Các chính sách an sinh xã hội, chính sách hộ nghèo và người có công với các mạng được quan tâm đúng, đủ kịp thời được nhân dân tin tưởng phấn khởi. Từ phát triển kinh doanh sản xuất , mạnh dạn đổi mới cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực nên kết quả thu ngân sách của địa phương ước đạt 342.428 triệu đồng (thu ngân sách nhà nước) và tổng thu ngân sách toàn huyện ước đạt 777.996 triệu đồng (đạt 125,3% kế hoạch), thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng/người/năm.

Những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm qua càng khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện.

Song vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Câu chuyện làm ăn kinh doanh ở Nga Sơn không kể hêt chỉ biết rằng người lao động họ đang quên mình phấn đấu tạo nhiều cơ sở, vật chất, của cải cho quê hương trên con đường đổi mới, hội nhập CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn.

Chúng tôi theo chân bí thư Mai Văn Hải về một vài xã vừa hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thấy vùng quê cói năm xưa xuất khẩu sang các nước Đông Âu nay được chuyển đổi ngành nghề phát triển có hiệu quả. Những công trình hiện hữu trước mắt khiến chúng tôi khâm phục trí tuệ, sức lực của lớp trẻ Nga Sơn hiện nay. Chia tay bí thư huyện ủy và các anh lãnh đạo huyện chúng tôi cảm nhận tình cảm thêm ấm áp trong câu hát cứ ngân nga của một thời khó quên:

“... Về Nga Sơn mua một đôi chiếu

Tặng cho ai khi mùa xuân tới

Đây chiếu Nga Sơn dệt bao mối tình...”

và nghe hơi thở mùa xuân đang về trên quê hương vùng biển Xứ Thanh yêu dấu ./.

VIỆT KHOA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/xuan-nay-o-vung-que-bien-xu-thanh-d88774.html