Xuân Mạnh U23 trả giá đắt vì thi đấu trong tình trạng quá tải

Dính chấn thương cực nặng ở trận Bán kết lượt về Cúp QG, Phạm Xuân Mạnh sẽ phải nghỉ hết phần còn lại của V.League, và có thể lỡ hẹn cả AFF Cup 2018.

Ngay ở trận đấu đầu tiên cho CLB SLNA khi trở về từ ĐT Olympic Việt Nam - tiếp FLC Thanh Hóa ở lượt về vòng Bán kết Cúp Quốc gia - hậu vệ phải Phạm Xuân Mạnh đã dính phải một chấn thương cực nặng.

Xuân Mạnh đã phải trả giá đắt khi thi đấu trong tình trạng quá tải.

Cụ thể, do phải thi đấu trong tình trạng quá tải, lại còn có pha va chạm khá mạnh với tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng của đối phương, nên Xuân Mạnh đã phải rời sân bằng cáng ngay sau hiệp một. Sau đó, Mạnh phải băng bó cổ chân và phải nhờ đồng đội giúp đỡ mới đi lại được.

Sau trận đấu, Xuân Mạnh được đưa ngay đến bệnh viện để chuẩn đoán chấn thương. Theo tiết lộ ban đầu của HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng (đội SLNA) với báo Lao Động, chấn thương của Xuân Mạnh là rất nghiêm trọng.

Cụ thể, hậu vệ sinh năm 1996 đã bị rạn xương cổ chân, có ảnh hưởng tới xương mác nên cần khoảng 4-6 tuần mới có thể bình phục chấn thương.

Nếu kết quả chuẩn đoán trên là chính xác, thì Xuân Mạnh chắc chắn sẽ phải nghỉ hết phần còn lại của V.League 2018. Giải đấu chỉ còn 6 vòng nữa và sẽ kết thúc sớm vào ngày 6.10 tới.

Bên cạnh đó, chấn thương nặng này còn ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội tham dự AFF Cup 2018 của hậu vệ người Nghệ An. Bởi dự kiến, ngay sau khi V.League 2018 khép lại, HLV Park Hang-seo sẽ lên ngay kế hoạch nhân sự của ĐTQG Việt Nam để chuẩn bị giải đấu cực kỳ quan trọng này.

Theo Trần Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xuan-manh-u23-tra-gia-dat-vi-thi-dau-trong-tinh-trang-qua-tai-910786.html