Xuân Lan: 'Đừng đánh đồng mấy người bán dâm vào nghề người mẫu'

Siêu mẫu Xuân Lan đã có những chia sẻ thẳng thắn với người hâm mộ khi bị cho rằng, nghề người mẫu nói riêng, giới showbiz nói chung đều đi bán dâm.

Những ngày qua, thông tin về đường dây bán dâm toàn hoa hậu, người mẫu của "tú ông" Lục Triều Vỹ đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngay lập tức, trên mạng xã hội đã có nhiều những ý kiến trái chiều xoay quanh vụ việc.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, ẩn sâu dưới sự hào nhoáng, lấp lánh, làng giải trí luôn tồn tại những mặt trái. Không ít người đẹp đã đi chọn con đường đi bán dâm với giá cao lên đến hàng chục nghìn đô để có được cuộc sống sang chảnh, giàu có và tiêu xài không phải nghĩ.

Vốn là người mẫu nổi tiếng trong làng mốt Việt, ngay khi sự việc xảy ra, một khán giả đã nhắn tin riêng để hỏi Xuân Lan có hay không tồn tại việc người đẹp đi bán dâm trong Vbiz. Sau khi chia sẻ với fan, mới đây, trên trang cá nhân, chân dài 1978 đã công khai đoạn tin nhắn này, đồng thời bày tỏ những quan điểm riêng về vụ việc.

Cụ thể, trong đoạn tin nhắn, một khán giả thắc mắc: "Khi có danh xưng mà cũng có tiền, sao lại đi bán dâm. Do được đại gia trả nhiều tiền hay đi làm vì đam mê". Đáp lời, siêu mẫu 7X cho biết: "Chị làm sao biết! Chị chỉ mong muốn công an bắt hết mấy cô như vậy để trả lại sự trong sạch cho nghề nghiệp".

Người này tiếp tục hỏi thêm liên quan đến việc, có hay không sự sa ngã của các người đẹp khi dấn theo theo showbiz. "Với em là sa ngã, nhưng với họ nhiều khi là kế hoạch", cựu giám khảo Vietnam's Next Top Model trả lời.

Ngoài ra, Xuân Lan còn chia sẻ thêm, nghề người mẫu rất cực khổ và gian nan, nhưng khi có đam mê thì cứ phấn đấu, nỗ lực từng ngày. Bên cạnh đó, chân dài cũng nhắn gửi không nên đánh đồng những người bán dâm vào nghề người mẫu.

"Tôn trọng người mẫu nhé! Có cô là hoa hậu, diễn viên, có người là ca sĩ nghiệp dư,... những nghề nào cũng trong sạch. Chỉ có người dơ mới chui vào ngụy trang rồi làm xấu nghề thôi. Đừng vì những người dơ mà đánh đồng nghề nghiệp của mọi người", siêu mẫu Xuân Lan thẳng thắn.

Đi kèm loạt hình ảnh tin nhắn, Xuân Lan viết trên trang nhân: "Có mấy đứa núp lùm bán dâm mà thị phi dư luận cứ đổ đồng lên nghề người mẫu hoa hậu nghệ sĩ hoài hà.

Các chú hãy bắt hết, công khai hết. Rồi gắn biển số vàng lên mấy ẻm, để người ta biết mấy ẻm kinh doanh dịch vụ “ hoa dâm bụt” nè. Chứ để mấy đứa đàng hoàng sống phấn đấu làm nghề không bị nhụt chí, ha mấy chú ha!".

Đồng thời, siêu mẫu Xuân Lan cũng mong muốn khán giả nên đọc những thông tin chọn lọc. Bởi không phải ai khoe nhà xịn, xe xịn, túi xịn, được đại gia book đi ăn giá cao mà từ chối, rồi sống sang chảnh tiêu tiền như nước.

"Không có mấy người là đạo đức sáng ngời mà noi gương phấn đấu theo được đâu. Nhất là mấy bé gái mới lớn đọc báo xong tưởng vậy là giấc mơ rồi chìm đắm khao khát được như vậy. Haizzzzz", Xuân Lan cho biết thêm.

Bài đăng của Xuân Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều người cho rằng, nghề nghiệp nào cũng sẽ có những mặt trái, góc khuất, nhưng khi bản thân kiên định. Mỗi nghệ sĩ hãy sống chết với nghề thì sẽ chọn đi theo con đường chân chính, còn nếu chọn "đi tắt" thì việc nhận về những trái đắng không sớm thì muộn.

Đồng quan điểm với Xuân Lan, trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Dzung Yoko cũng có những chia sẻ thẳng thắn về nghề người mẫu và nghệ thuật. Anh tâm sự: "Làm về thời trang 10 năm nay mình chỉ toàn thấy các em người mẫu ngoan, chịu cực, chịu khó, yêu nghề chứ chẳng thấy có gì tiêu cực trong giới người mẫu thời trang chuyên nghiệp cả.

Nhiều shoot hình kéo dài gần 10 tiếng hay là những buổi chụp dưới nắng gắt hàng giờ đồng hồ nhưng hiếm khi mình nghe các em kêu than. Nghề người mẫu rất hay vì là một nghề về nghệ thuật. Người mẫu đóng góp rất nhiều cho ngành thời trang cả trăm năm nay.

Các bác ơi, khi đất nước có biến xin đừng lôi các em "Không phải người mẫu" vào các câu chuyện tiêu cực, mua bán các kiểu để đánh lạc hướng dư luận, như vậy rất ác luôn ấy làm mất hình ảnh một ngành nghề chân chính và có giá trị và số đông người không trong nghề này đặc biệt là các phụ huynh hiểu sai về nghề người mẫu hiện nay".

Nam nhiếp ảnh gia Dzung Yoko cũng nhắn gửi thêm, ngành nghề nào cũng có tiêu cực kể cả kiến trúc sư, bác sĩ, giám đốc.... Dzung Yoko cho rằng, những gì rộ lên vừa qua, cá nhân anh biết nó là không hay nhưng thực sự thì tham nhũng hay chiếm dụng đất đai.... còn tệ nạn hơn rất nhiều, mong là mọi người luôn có filter để sàng lọc thông tin, đấu tranh cho lẽ phải và tìm hiểu những gì bổ ích.

Thanh Hà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/xuan-lan-dung-danh-dong-may-nguoi-ban-dam-vao-nghe-nguoi-mau-20200715170925709.html