Xuân Hiệp phấn đấu về đích trong năm

Theo BCĐ Xây dựng NTM xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long), đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí NTM.

Diện mạo xã NTM dần hình thành tại Xuân Hiệp

Trong đó, nhiều tiêu chí là điểm sáng, như có nhiều HTX làm ăn hiệu quả, đường giao thông nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, hộ nghèo giảm, đời sống ngày càng được cải thiện.

Trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Xuân Hiệp có nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, như trồng ca cao xen dừa thu nhập từ 150-200 triệu đồng/ha/năm, mô hình trồng rau nhút trên đất ruộng thu nhập cao gấp 5-7 lần lúa, mô hình đan lát giải quyết nhiều lao động, trồng màu trên đất ruộng, từ đó tăng thu nhập cho bà con.

Nếu đầu năm 2018, xã Xuân Hiệp còn 6,3% số hộ nghèo thì đến nay giảm còn chỉ 3%. Nhiều hộ nghèo đã tự phấn đấu vươn lên. Anh Lê Quan Triều (33 tuổi) ở ấp Hồi Trinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi lập gia đình ba mẹ chia cho 1 nền nhà nhỏ, cất căn nhà tạm, gọi là tổ ấm. Do vậy, nhiều năm anh thuộc diện hộ nghèo của xã.

Năm qua, nhờ biết tự lực vươn lên, anh Triều đã thoát được cái nghèo đeo bám dai dẳng bằng mô hình thuê đất ruộng trồng màu. Anh Triều chia sẻ, trước đây vợ chồng anh chỉ biết đi làm thuê kiếm sống, thu nhập đủ “cơm ngày hai bữa”, 2 năm nay anh chị thuê 5,5 công đất ruộng trồng dưa hấu. Mỗi vụ dưa 2 tháng có thu nhập khoảng 8-15 triệu, mỗi năm anh chị xuống giống 4- 5 vụ, khá nhất là vụ dưa Tết, thu nhập nhiều hơn chút đỉnh.

Mô hình rau nhút trên đất ruộng thu nhập gấp 5-7 lần lúa

Chị Ngô Thanh Thùy, vợ anh Triều tiếp lời: “Giờ tôi còn nhận hàng của HTX Hồng Giao về làm những lúc rảnh rỗi. Tranh thủ bữa nào không đi phụ ổng chăm sóc dưa thì ngồi nhà đan ghế, giỏ hoa, bàn ghế,…Mỗi ngày cũng được 50.000- 60.000 đồng, đủ tiền chợ, cá mắm, con cái đi học”.

Hiện nay, bà con nông dân xã Xuân Hiệp rất phấn khởi tham gia HTX, phong trào làm ăn tập thể ngày càng lớn mạnh. Ở xã Xuân Hiệp có 3 HTX hoạt động hiệu quả như HTX lúa giống Xuân Hiệp, HTX Hồi Tường, HTX Hồng Giao.

Ông Trần Văn Bé Bảy, Giám đốc HTX Hồi Tường (ấp Hồi Tường) cho biết: “HTX đang có 135 thành viên với diện tích SX hơn 106 ha. Nhờ liên kết lại với nhau, nông dân chúng tôi SX đồng loạt theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, có bao tiêu đầu ra với các đơn vị thu mua trên địa bàn, xã viên vô cùng phấn khởi”.

Còn tại HTX Hồng Giao (ấp Hồi Xuân), ngoài 25 thành viên là lao động chính thì HTX còn giải quyết việc làm cho trên 100 thợ lao động ngoài. Bình quân mỗi lao động làm cho HTX thu nhập từ 1.700.000-2.000.000 đồng/tháng. Ông Đoàn Văn Năm, Giám đốc HTX chia sẻ: “HTX liên kết với các đơn vị ở TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang,…để có nguồn hàng cho xã viên làm lúc nhàn rỗi. Hướng sắp tới HTX sẽ mở rộng sang trồng nấm rơm, nấm bào ngư,…”.

Nghề đan lát triển khai mạnh mẽ tại HTX Hồng Giao

Ông Nguyễn Văn Thảo , Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp: “Xây dựng NTM là chủ trương được nhân dân ủng hộ cao. Vì vậy, khi xã phát động phong trào xây dựng NTM, người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây cầu, đào kênh. Nhân dân sửa sang nhà cửa, chí thú làm ăn. Từ khi được tỉnh, huyện chọn về đích NTM, cơ bản năm nay xã đã hoàn tất các hạng mục trên. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là thu nhập, truyền thông, chợ xã đang gấp rút thực hiện, phấn đấu cuối năm về đích NTM”.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xuan-hiep-phan-dau-ve-dich-trong-nam-post230078.html