Xuân hi vọng ở miền quê sơn cước

Một mùa xuân thật đặc biệt, mùa xuân đầu tiên Sơn Dương trở thành một phần không nhỏ trên bản đồ địa giới hành chính TP Hạ Long, khiến người dân nơi đây tự tin, phấn khởi, sẵn sàng đón chờ những vận hội mới. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Xã Sơn Dương hôm nay có nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên bên cạnh những vườn ổi bạt ngàn.

Xã Sơn Dương hôm nay có nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên bên cạnh những vườn ổi bạt ngàn.

Chúng tôi có mặt tại ngôi nhà nhỏ của ông Triệu Văn Hiện, thôn Đồng Bé, xã Sơn Dương, khi đại gia đình ông đang cùng chuẩn bị lễ cúng đón năm mới. Vì là trưởng họ nên nhà ông được gọi là nhà lớn, nhà tổ, nơi đón Tết đầu tiên trong đại gia đình. Một năm qua, đời sống kinh tế của các gia đình trong dòng họ đều khấm khá hơn trước. Các con, các cháu họ Triệu từ khắp nơi trở về sum họp, quây quần.

Tại vị trí trang trọng nhất, những người đàn ông trong gia đình đang thực hiện thủ tục gấp giấy bản để cúng, hóa vàng. Những tờ giấy dó mang theo thông điệp cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hòa, may mắn, sức khỏe và bình an cho cả gia đình.

Những người đàn ông trong gia đình ông Triệu Văn Hiện, thôn Đồng Bé, xã Sơn Dương, cùng nhau làm giấy cúng.

Trong không khí đón xuân, những người phụ nữ rạng rỡ với sắc phục dân tộc Dao náo nức cắm hoa. Những bông hoa lay ơn, violet tím ngắt như mang theo cả mùa xuân về với bản làng. Bên mâm cơm đầu năm, ngoài những lời chúc tụng một năm mới no đủ, chủ đề được các thành viên trong gia đình ông Hiện nhắc đến nhiều hơn cả là niềm vui vừa trở thành công dân TP Hạ Long. Ngoài sự phấn khởi, ai cũng háo hức mong chờ một tương lai tươi sáng sẽ đến với vùng quê cách mạng Sơn Dương, với bà con, làng bản.

Ông Triệu Văn Hiện chia sẻ: “Tết này thực sự là cái Tết quá đặc biệt đối với bà con Sơn Dương chúng tôi. Từ giờ chúng tôi đã trở thành công dân thành phố rồi, sẽ phải nỗ lực hơn nữa để không quá cách biệt với trung tâm”.

Những người phụ nữ dân tộc Dao xã Sơn Dương tất bật làm bánh Tết.

Anh Triệu Đức Tuấn, Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn Đồng Bé, xã Sơn Dương, cho biết: "Thôn Đồng Bé chỉ có 60 hộ với 340 nhân khẩu, trong đó có đến 97,8% dân số là đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán. So với trước kia, đời sống kinh tế của nhân dân trong thôn đã khấm khá hơn rất nhiều, từ 40% hộ nghèo, cận nghèo năm 2014-2015, đến nay chỉ còn 20%. Xây dựng đời sống văn hóa, nhiều hủ tục như bói toán, cúng bái đã được giảm bớt".

Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long đang mang đến cho vùng đất này nhiều lợi thế để phát triển mạnh về nông nghiệp. Trước vận hội mới, những người nông dân như ông Vi Văn Tuyên, thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương, đã biến niềm tự hào quê hương thành động lực để vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Vài năm trước, ông Tuyên cùng nhiều bà con nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm hướng đi mới khi canh tác lúa đã kém hiệu quả. Sau những nỗ lực không ngừng, giờ đây, ông Tuyên đã sở hữu 10 sào đất trồng ổi lê giống Đài Loan với hơn 1.000 gốc. Đời sống kinh tế gia đình ổn định, có của ăn của để.

Ông Vi Văn Tuyên phấn khởi thu hái ổi do chính mình trồng và chăm sóc.

Ông Vi Văn Tuyên cho biết: “Lợi nhuận từ nghề trồng ổi cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ 25-30 triệu đồng/sào sau khi trừ chi phí, đặc biệt là trong dịp Tết. Đối với dân quê như chúng tôi, đó là một khoản thu nhập không hề nhỏ".

Từ một xã nghèo, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai và sức lao động của con người, Sơn Dương hiện đang là một trong những vùng trồng cây ăn quả lớn nhất TP Hạ Long. Những mô hình nông nghiệp dựa vào thế mạnh của địa phương như trồng mía, thanh long ruột đỏ, trồng hoa lan, nuôi lợn, gà, ong… cũng đã được quy hoạch và đầu tư, với kỳ vọng phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Dương, TP Hạ Long, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã phát triển được trên 150ha đất trồng cây ăn quả, trong đó có khoảng 100ha ổi lê giống Đài Loan. Theo kế hoạch, vùng trồng ổi xã Sơn Dương sẽ phủ rộng hơn đến các thôn, bản, đồng thời dần cải tạo giống để nâng cao chất lượng cây ổi trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng”.

Nhờ những chính sách phát triển kinh tế, thu nhập của người dân trên địa bàn xã không ngừng được nâng lên. Năm 2019, tổng giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế chính của xã Sơn Dương đạt xấp xỉ 260 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng/năm, tăng 12% so với cùng kỳ. Toàn xã chỉ còn 0,93% hộ nghèo; 3,94% hộ cận nghèo.

Trồng lan cũng là mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành công của người dân xã Sơn Dương.

Từ đầu năm 2019, Sơn Dương quyết tâm tập trung nguồn lực xây dựng 3 thôn mẫu là: Vườn Rậm, Đồng Đạng và Đồng Giữa. Cho đến nay, xã đã triển khai xây dựng và hoàn thành quyết toán 9 tuyến đường nội đồng với tổng số tiền gần 796 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 5 mô hình gồm: Nuôi bò, nuôi gà, trồng quế, trồng hoa, trồng cây ăn quả; duy trì hiệu quả “Ngày chủ nhật xanh” hàng tuần, thu gom, hạn chế rác thải nhựa, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Sơn Dương đã chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, kết nối giao thương giữa các vùng. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến phường Hoành Bồ, đường trục thôn, bản, ngõ, xóm đã được cứng hóa 100%. Xã đang tích cực triển khai thực hiện dự án nâng cấp tuyến đường Mỏ Đông - Đồng Đạng để kết nối giao thông hoàn chỉnh. Những công trình phúc lợi khác cũng đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp khang trang, mang lại cho Sơn Dương một diện mạo hoàn toàn mới như đập tràn Đồng Ho, Trạm Y tế xã, Nhà văn hóa thôn Đồng Ho, dự án cấp nước sạch thôn Đồng Ho – Đồng Giữa.

Người dân Sơn Dương phấn khởi đi chúc Tết.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, trong những ngày đầu năm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn Dương quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, chung sức, đồng lòng phấn đấu giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trên bước đường xây dựng quê hương. Năm 2020, xã Sơn Dương phấn đấu các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn so với năm 2019. Trong đó, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp – dịch vụ tăng từ 8 đến 10%.

Bà Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương, TP Hạ Long, cho biết “Xã sẽ tập trung xây dựng 15-20 vườn mẫu và 9 thôn mẫu. Bên cạnh quả ổi, chúng tôi sẽ phát triển thương hiệu OCOP đối với cam và thanh long ruột đỏ, đồng thời đẩy nhanh một số điểm du lịch phục vụ các loại hình dịch vụ như dù lượn… để khách du lịch khi đến Sơn Dương vừa được thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp, vừa được trải nghiệm du lịch sinh thái trong các khu vườn mẫu".

Miền sơn cước Sơn Dương giờ đây đã thay da đổi thịt, khoác trên mình một diện mạo mới, bởi màu xanh của những vườn ổi bạt ngàn; màu trắng của những con đường bê tông liên thôn, liên xã; màu sơn của những ngôi nhà khang trang mới xây từ nguồn lợi nông nghiệp. Xuân này ở Sơn Dương, người dân vui mừng vì những thành quả mình đã đạt được trong năm cũ và tiếp tục tự hào viết tiếp những trang sử mới cho vùng quê cách mạng trong dòng chảy mạnh mẽ của TP Hạ Long mới.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/xuan-hi-vong-o-mien-que-son-cuoc-2469214/