'Xuân đoàn kết - Tết yêu thương' trên địa bàn khó khăn của tỉnh Gia Lai

Ngày 21-1, tại xã Ia Piơr và Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 710, Binh đoàn 15, tổ chức chương trình 'Xuân đoàn kết - Tết yêu thương'.

Chương trình có sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn KT-QP 710 cùng với bà con các dân tộc trên địa bàn tổ chức mổ lợn, gói bánh chưng, làm cơm lam, liên hoan văn nghệ và ăn cơm thân mật. Số bánh chưng còn lại gần 400 cặp được cấp đều cho các hộ gia đình ăn Tết. Đơn vị cũng đến chúc Tết chính quyền địa phương; thăm hỏi, tặng quà các cụ cao tuổi và hộ gắn kết người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

 Trung tá Thái Bá Mão và người dân vui mừng với những tấm bánh chưng vuông vức do bà con địa phương gói.

Trung tá Thái Bá Mão và người dân vui mừng với những tấm bánh chưng vuông vức do bà con địa phương gói.

Anh Rơ Man Plêu, người dân tộc Gia Rai, ở làng Moi (xã Ia Piơr) có mặt tại nhà Đội 3 (Trung đoàn KT-QP 710) từ sáng sớm để tham gia gói bánh chưng với bộ đội. Mỗi lần được cán bộ đơn vị hướng dẫn để hoàn thành một chiếc bánh chưng, anh đều nở nụ cười chan chứa hạnh phúc. “Đồng bào mình trước đây không biết Tết Nguyên đán là gì. Phần vì do phong tục tập quán, phần vì đói khổ. Giờ có bộ đội tổ chức ăn Tết cùng thì ai cũng phấn khởi. Tết Nguyên đán - Tết của cả dân tộc Việt Nam, quân dân đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi”.

Trung tá Thái Bá Mão, Chính ủy Trung đoàn KT-QP 710 cho biết: Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” được đơn vị phối hợp với địa phương tổ chức từ nhiều năm trước. Năm nay, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn yêu cầu các điểm tổ chức chương trình khi mổ lợn, gói bánh chưng, trang trí… phải huy động được hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và nhân dân tham gia. Qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết và tuyên truyền, giáo dục về những mỹ tục trong Tết cổ truyền của dân tộc cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh và các cơ quan chức năng của Binh đoàn 15 cũng tặng quà cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, gia đình chính sách, gia đình công đoàn, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 73 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/xuan-doan-ket-tet-yeu-thuong-tren-dia-ban-kho-khan-cua-tinh-gia-lai-608383