Xuân Chinh trên đà phát triển

Đoàn kết, đồng lòng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, quyết thực hiện xóa đói, giảm nghèo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Chinh (Thường Xuân - Thanh Hóa) đã tạo nên sức mạnh nội lực trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Ông Lương Văn Tòi, Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, giới thiệu về công trình Trường PTDTBT - THCS vừa được đầu tư xây dựng khang trang.

Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống

Xuân Chinh, xã vùng cao của huyện Thường Xuân, đang được hưởng Chương trình 135 và Chương trình 30a của Chính phủ. Địa bàn rộng, dân cư thưa, khiến cho cuộc sống của người dân trong xã còn nhiều khó khăn. Nói đến Xuân Chinh, bất cứ ai không khỏi nghĩ đến “cái nghèo”…

Thế nhưng, chuyện đó đã trở thành xưa cũ, bởi nay đặt chân tới nơi đây, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự hiện diện của vùng nông thôn miền núi đang trên đà phát triển với nhiều công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang. Sự đổi thay về diện mạo, cũng như thay đổi phương thức sản xuất đã giúp cho chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lương Văn Tòi, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nói: “Xác định XDNTM là chương trình tổng thể, là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, để triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra, xã đã chỉ đạo các đoàn thể, các thôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình XDNTM đến từng người dân, lấy dân làm chủ thể trong việc thực hiện các tiêu chí NTM”.

Chỉ tính riêng năm 2017 và gối sang 6 tháng đầu năm 2018, bằng nguồn vốn NTM và lồng ghép nguồn vốn các chương trình, xã đã thực hiện xây dựng được 11 công trình như: Công sở xã; nhà bán trú trường THCS; trường mầm non; nhà văn hóa đa năng xã; đường bê tông liên thôn, xây dựng các cầu tràn, tu sửa nâng cấp trạm y tế, nhà văn hóa thôn… với tổng đầu tư lên đến trên 29.563 triệu đồng.

Từ chỗ “vốn liếng” cho thực hiện XDNTM gần như bằng không (năm 2011) thì đến nay bình quân các thôn đã đạt 8/14 tiêu chí NTM, trong đó có 2 thôn (thôn Xeo, thôn Thông) đạt 10/14 tiêu chí; xã đạt 10/19 tiêu chí NTM.

Xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu số 1

Nói về thực hiện công tác giảm nghèo, ông Tòi cho biết thêm: “Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo là mục tiêu số 1 của Chương trình XDNTM”

Năm 2018, với mục tiêu giảm 125 hộ nghèo, xã đã thực hiện rà soát đúng đối tượng có khả năng thoát nghèo, nhằm có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ gia đình vươn lên trong sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động… Tập trung đầu tư “đúng và trúng” vào những cây, con chủ lực, kinh tế mũi nhọn của xã như: trồng rừng sản xuất, chăn nuôi gia súc; phát triển thêm chăn nuôi gia cầm, tăng diện tích trồng hoa màu…; chỉ đạo, vận động thành lập nhiều tổ hợp tác dịch vụ thương mại đầu tư giống, phân bón, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật giúp bà con phát triển sản xuất có hiệu quả.

Đến nay, tỷ lệ rừng che phủ ở địa phương đạt 83,3%; lương thực có hạt đạt trên 1.400 tấn; các loại hoa màu như ngô, sắn, rau, đậu… năm sau đều cao hơn năm trước cả diện tích và sản lượng. Toàn xã có 27 cơ sở sản xuất công nghiệp, 4 đơn vị vận tải kho bãi và 43 đầu mối dịch vụ thương mại, thu hút khá đông con em trong xã có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Kinh tế phát triển đã làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi trông thấy, hộ nghèo giảm nhiều so với trước đây. Bình quân thu nhập đạt 15 triệu đồng/người/năm.

Xuân Chinh đã có 80% gia đình có nhà ở kiên cố, tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 87%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%. Phấn đấu kết thúc năm 2018 xã đạt thêm 1 tiêu chí NTM (tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất).

“Tuy nhiên, xã còn vướng nhiều khó khăn như: cần xây dựng thêm 3 cầu tràn; thôn Giang chưa có điện lưới quốc gia, thậm chí chưa có đường lên đến thôn…; tuyến đường liên xã từ Vạn Xuân đi Xuân Chinh nay đã xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy, xã rất cần sự quan tâm hơn nữa từ phía lãnh đạo các cấp, đầu tư nguồn vốn, để Xuân Chinh đạt thêm nhiều tiêu chí NTM”, ông Tòi bày tỏ.

Kiều Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/xuan-chinh-tren-da-phat-trien-post22878.html