'Xuân biên giới thắm tình quân dân'

Hỗ trợ xây 'Ngôi nhà 100 đồng', tặng sổ tiết kiệm, nhà công vụ, xe đạp, bò giống, máy lọc nước, nhu yếu phẩm, cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh... là những hoạt động ý nghĩa, được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tại chương trình 'Xuân biên giới thắm tình quân dân'.

Ban Tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" trao bò giống tặng bà con nông dân.

Ban Tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" trao bò giống tặng bà con nông dân.

Hỗ trợ xây "Ngôi nhà 100 đồng", tặng sổ tiết kiệm, nhà công vụ, xe đạp, bò giống, máy lọc nước, nhu yếu phẩm, cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh... là những hoạt động ý nghĩa, được Ban Thanh niên Quân đội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tại chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân".

Từ ngày 1 đến 3-2, tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4 phối hợp Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Bộ Tổng tham mưu, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Bệnh viện Quân y 175, Công đoàn giáo dục Việt Nam và Chương trình "Thương lắm miền Trung" tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân”.

Dịp này, Ban Tổ chức đã đến thăm, trao quà, chúc Tết các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ ba "Ngôi nhà 100 đồng", trao nhà công vụ của giáo viên; trao 42 sổ tiết kiệm, mỗi sổ năm triệu đồng; trao 700 phần quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học tốt.

Đồng thời, các đơn vị cũng đã trao tặng người dân, thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị 100 xe đạp, mười con bò giống, ba máy lọc nước, gói tặng 600 chiếc bánh chưng; trao tặng thuốc men, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt; trao 300 lá cờ Tổ quốc, 300 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào Pa Cô - Vân Kiều.

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội chia sẻ: "Xuân biên giới thắm tình quân dân" là chương trình lớn trong khuôn khổ hoạt động "Xuân biên cương, Tết hải đảo" thường được tuổi trẻ toàn quân thực hiện vào thời điểm sát Tết Nguyên đán nhiều năm gần đây.

"Qua chương trình, chúng tôi mong muốn thể hiện nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ cả nước nói chung, thanh niên quân đội nói riêng trong hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", Thượng tá Trần Viết Năng cho biết.

Được biết, các công trình, phần quà của chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" có tổng giá trị hơn ba tỷ đồng.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/nhan-ai/-xuan-bien-gioi-tham-tinh-quan-dan--634166/