Xua tan nỗi lo thiếu máu dịp Tết

Hiện nay mỗi ngày Viện Huyết học - Truyền máu trung ương cần trung bình khoảng 1.200 - 1.500 đơn vị máu, trong đó cần 700 đơn vị máu nhóm O để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị ở 180 bệnh viện tại 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tuy nhiên lượng máu hiến cuối năm giảm trầm trọng, có ngày Viện chỉ tiếp nhận được 100 đơn vị máu.

Năm 2018 cả nước đã có trên 1,4 triệu lượt người dân tham gia hiến máu.

Mang hi vọng đến cho người bệnh

Để xua tan nỗi lo thiếu máu dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Viện Huyết học - Truyền máu trung ương đã chủ động cho nhiều kế hoạch thu hút hiến máu, như Ngày hội Trái tim tình nguyện ngay đầu tháng 12 (đã tiếp nhận 2.451 đơn vị máu), Noel yêu thương, Giọt hồng hy vọng, Tết đoàn viên, Tết hồng cho em và đặc biệt là Ngày hội Chủ nhật đỏ vừa được diễn ra tại Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân quan tâm và tham gia hiến máu, đặc biệt là các bạn sinh viên, thanh niên trẻ. Ngày hội Chủ nhật đỏ là một sự kiện rất có ý nghĩa nhằm kêu gọi, vận động đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu, chuẩn bị lượng máu dự trữ đủ cho cấp cứu và điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trải qua 10 năm liên tục tổ chức (2009-2018), Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ đã thu được 123.000 đơn vị máu phục vụ điều trị. Từ năm 2018, nhờ kết quả thành công của Chủ nhật Đỏ, các bệnh viện trong cả nước về cơ bản đã đủ máu điều trị để sử dụng trong dịp tết.
Năm 2019, với sự tham gia tích cực của hơn 35 tỉnh, thành phố, Chủ nhật đỏ đã ghi thêm một dấu mốc thành công, đóng góp vào thành công chung của hoạt động hiến máu tình nguyện. “Chủ nhật đỏ” năm 2019 có gần 70 điểm hiến máu được tổ chức trên cả nước, dự kiến tiếp nhận từ 45.000- 50.000 đơn vị máu. Trong khi đó, theo thông tin của Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán, lượng máu để điều trị thiếu rất nhiều. Chỉ riêng tháng 1.2019, Viện cần khoảng 31.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Vì vậy, với lượng máu tiếp nhận được từ “Chủ nhật đỏ” phần nào đáp ứng nhu cầu.

1,4 triệu lượt người tham gia hiến máu

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hơn 20 năm qua, phong trào hiến máu được phát động tại Việt Nam, đã có hàng chục triệu lượt người tham gia hiến máu. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2018 vừa qua cả nước đã có trên 1,4 triệu lượt người dân tham gia hiến máu, đáp ứng được trên 75% nhu cầu máu cho điều trị. “Cá nhân tôi bày tỏ lòng trân trọng đến những người tham gia hiến máu. Họ rất đáng được biểu dương vì hành động của họ đã thể hiện tính nhân văn khi sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình để cứu người khác, làm hồi sinh sự sống cho những người cần truyền máu ”- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng tích cực tham gia hiến máu, tổ chức các chương trình vận động hiến máu.

Theo BS Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương: Để khuyến khích người hiến máu biết được nhiều thông tin về sức khỏe của mình và qua đó sẽ hiến được máu thường xuyên hơn, từ 1/11/2018, Bộ Y tế đã cho phép thay vì nhận suất quà lưu niệm, người hiến sẽ được tặng các gói xét nghiệm mà khi hiến máu không được làm như: Tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm bộ chuyển hóa mỡ trong máu, chức năng gan, chức năng thận, các tác nhân ung thư, chẩn đoán hình ảnh.

Đức Trân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/xua-tan-noi-lo-thieu-mau-dip-tet-tintuc427134