Xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Lúc 7 giờ ngày 11-7, qua nguồn tin của ngư dân đánh bắt cá trên biển cho biết, có một tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ, Đồn BP Đảo Cồn Cỏ (BĐBP Quảng Trị) đã thành lập đội tuần tra gồm 7 cán bộ và vận dụng tàu 151107 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đảo Cồn Cỏ nhanh chóng đến hiện trường.

Tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: Phước Trung

Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đội tuần tra của Đồn BP Đảo Cồn Cỏ đã tiếp cận tàu cá Trung Quốc đang hành nghề trái phép tại 17010’3” vĩ độ Bắc-107011’03” kinh độ Đông, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc.

Lực lượng làm nhiệm vụ của đơn vị đã buộc chủ tàu cá Trung Quốc 13177 là Lý Gia Phong (SN 1963), ký và điểm chỉ vào tọa độ vi phạm trên hải đồ; thông báo cho 5 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá biết rõ họ đã vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam; đồng thời quyết định cảnh cáo, tịch thu 15 khoang cá, 5 vàng câu và xua đuổi tàu cá ra khỏi vùng biển nói trên.

5 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: Phước Trung

Được biết, thời gian gần đây tàu cá của Trung Quốc thường xuyên đánh bắt trộm hải sản tại vùng biển Việt Nam, đặc biệt là khu vực quanh đảo Cồn Cỏ, là nơi có trữ lượng hải sản phong phú.

Lực lượng BĐBP Quảng Trị đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển và ngăn chặn, xua đuổi nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tăng cường công tác tuyên truyên, vận động ngư dân khi hành nghề trên biển luôn cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chức năng các trường hợp tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền của ta để có biện pháp xử lý.

Phước Trung

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xua-duoi-tau-ca-trung-quoc-vi-pham-chu-quyen-viet-nam/