Xua đuổi 222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Cục Kiểm ngư cho biết trong 6 tháng đầu năm các chi đội kiểm ngư đã phát hiện và xua đuổi 222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng công tác của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) diễn ra ngày 14/7, Cục Kiểm ngư cho biết, các Chi đội Kiểm ngư tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm sát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và nhà giàn DK1.

Tàu Kiểm ngư xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Tàu Kiểm ngư xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

Kết quả tổ chức 44 lượt tuần tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển; tuyên truyền phổ biến, phát tờ rời đến 5.984 ngư dân, quan sát được 11.383 tàu cá, kiểm tra 652 tàu cá, xua đuổi 222 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, cấp cứu và hỗ trợ y tế trên biển cho 13 ngư dân bị nạn trên biển.

Cục Kiểm ngư đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý 103 vụ/118 tàu/ 613 người gặp sự cố nghề cá trên biển, cứ được 44 tàu, 438 người, hỗ trợ y tế kịp thời 19 người, hậu quả mất liên lạc 02 tàu, chết 13 người, mất tích 17 người; so với cùng kỳ năm ngoái giảm 26 vụ/21 tàu/ 103 người.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền phổ biến, động viên ngư dân vươn khơi bám biển sau lệnh cấm sai phạm về khai thác hải sản của Trung Quốc trên Biển Đông.

Diệu Thùy

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-de/bien-va-hai-dao/xua-duoi-222-tau-ca-nuoc-ngoai-vi-pham-vung-bien-viet-nam-258603.html