Xưa 8x, 9x đời đầu chỉ tiêu 2 triệu đồng/ tháng nhưng sinh viên thời nay cần bao nhiêu tiền mới đủ?

Nhiều người vẫn nghĩ sinh viên chỉ cần có khoảng 2-3 triệu đồng trong ví thì có thể rủng rỉnh tiêu xài cả tháng nhưng thực tế đã chứng minh, dù tiết kiệm cách mấy họ cũng 'ngốn' ít nhất từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Việc căn ke chi tiêu lúc nào cũng trở thành vấn đề đau đầu của nhiều người. Từ trước đến nay, những câu chuyện được các bà nội trợ chia sẻ về bảng thống kê chi tiêu của gia đình, chuyên vợ chồng lương tháng 15 triệu vẫn tiết kiệm mua nhà 3 tỷ hay sau 5 năm, người lương tháng 10 triệu đã tiết kiệm được khoản tiền lớn… luôn là chủ đề gây tranh cãi nảy lửa.

Ai cũng biết, mức sống chung của mọi người giờ đây đang ngày càng được nâng cao. Việc chi tiêu làm sao cho hợp lý, tiết kiệm vì thế cũng khó khăn hơn. Sinh viên đa số đều chưa làm ra tiền hoặc kiếm được rất ít đã trở thành một trong những đối tượng mệt mỏi bậc nhất vì vấn đề chi tiêu. Nhiều người cứ nghĩ, chỉ cần có khoảng 3 triệu đồng trong ví là các bạn trẻ đã tha hồ rủng rỉnh tiêu xài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức sống của sinh viên đã thay đổi rất nhiều. Dù tiết kiệm cách mấy họ cũng “ngốn” hết cỡ 4-5 triệu đồng/ tháng.

Bảng thống kê chi tiêu hàng tháng của sinh viên khiến dân mạng tranh cãi. Ảnh: VietNamNet.

Bảng thống kê chi tiêu hàng tháng của sinh viên khiến dân mạng tranh cãi. Ảnh: VietNamNet.

Cụ thể là mới đây, một bức ảnh chụp bảng thống kê chi tiêu hàng tháng của một bạn nữ sinh khiến cư dân mạng không khỏi giật mình. Theo đó, số tiền tổng tiêu xài của cô bạn là hơn 4 triệu đồng bao gồm: Tiền thuê nhà 1 triệu đồng; xăng xe 250k; đi chợ mưa đồ ăn 1,2 triệu đồng; sinh nhật 150k; điện nước 150k; tiền gas 320k; tiêu vặt 300k…

Nhìn vào bảng liệt kê này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy các khoản chi tiêu hầu như đều rất hợp lý và khó có thể bớt đi khoản nào.

Trước đó, dân mạng cũng từng xôn xao vì bức ảnh chụp thống kê chi tiêu của một bạn sinh viên khác với tổng số tiền lên tới gần 5 triệu đồng/ tháng. Cụ thể, theo sinh viên này, mỗi tháng tiền nhà trọ đã hết 1,5 triệu đồng, tiêu vặt 1 triệu, ăn uống từ 1,5 đến 2 triệu… Nickname này khẳng định, mức chi tiêu 2,8 đến 3 triệu đã là chuyện xưa lắm rồi và gần như không thể xảy ra trong bối cảnh bão giá hiện tại.

Bảng thống kê chi tiêu 5 triệu đồng/ tháng của 1 bạn sinh viên khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chi tiêu tăng nhưng mức sống vẫn bình dân như xưa?

Theo dõi bảng chi tiêu của một số bạn sinh viên, dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt. Trong khi nhiều người đồng tình cho rằng, sinh viên giờ đây tiêu tiết kiệm cũng phải hết 4-5 triệu/ tháng thì nhiều người lại bóc mẽ các khoản tiêu xài kể trên vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa.

Bạn nữ ở một mình mà tiền nhà hết 1 triệu là đắt, có thể ở ghép để tiết kiệm, chỉ hết khoảng 800k/ tháng, tiền gas ở một minh mà tháng hết 320k là không tin nổi, 1 bình gas nếu ở riêng có khi phải 6 tháng mới hết, xăng xe 250k, thay dầu 85k là không hợp lý vì sinh viên có thể đi xe buýt để tiết kiệm tiền“, một ý kiến bình luận.

Sinh viên phải chi tiêu trăm nghìn thứ. Ảnh minh họa.

Sinh nhật không phải tháng nào cũng phát sinh, gas hết 320k/ tháng và gia vị tháng nào cũng ngốn hết 100k là không hợp lý… Tiền mạng 80k, điện nước 150k/ người cộng thêm tiền gửi xe 150k/ tháng là đắt đỏ“, bạn H.P lên tiếng.

Bác bỏ ý kiến phản đối, nhiều bạn sinh viên để lại bình luận bênh vực và chia sẻ cụ thể về chi tiêu hàng tháng của họ. Theo đó, số tiền tổng chi tiêu không thể nhỏ hơn con số 4 triệu đồng. Dù mức tiền đã tăng cao so với thế hệ 8x, 9x đời đầu nhưng với khoản tiền tối thiểu này, cuộc sống sinh viên vẫn còn phải chịu rất nhiều khó khăn và không hề thoải mái, dễ chiu như nhiều người vẫn nghĩ.

“Mình nghĩ cách tính của bạn nữ cũng là du di khoản nọ bù khoản kia thôi, ví dụ liệt kê tiền gas hết 320k nhưng lại bỏ qua tiền điện thoại, ít ra điện thoại cũng hết 100k; gia vị không hết 100k nhưng dầu gội, sữa tắm, giấy vệ sinh, tiền gạo… cũng hết quá ngần đó; ở trọ 1 tháng hết 1 triêu đồng thì mình nghĩ hợp lý vì phòng trọ bây giờ cũng phải 2 triệu/ tháng mới tạm ổn ấy… Nói chung tiêu 4 triệu như bạn nữ là rất hợp lý rồi. Với số tiền này sinh viên thực ra cũng phải sống rất kham khổ ấy, cứ nhìn tiền ăn của bạn ấy thì biết, cả tháng hết có 1,2 triệu đồng tức là mỗi ngày chỉ tiêu 40k tiền thức ăn“, bạn Huỳnh Tiên bày tỏ.

“Lần trước xuất hiện bảng chi tiêu 5 triệu đồng/ tháng nhiều người ném đá. Mình nghĩ chắc người chia sẻ là bạn nam, không liệt kê chi tiết các khoản tiêu vặt vãnh như các bạn nữ nên bị thắc mắc chứ thực ra, tiêu 4-5 triệu giờ là bình thường. Cứ thử nghĩ xem cơm bụi giờ bét cũng 25-30k/ suất, nhà trọ, điện nước cái gì cũng đắt rồi còn tiền xăng xe, điện thoại, gas, các loại gia vị dầu ăn, nước mắm, các loại đồ gia dụng như giấy vệ sinh, bột giặt, sữa tắm rồi còn tiền mua sắm, sinh nhật bạn, chi tiêu lúc đi chơi, đi ăn với bạn bè… Thực ra tiền tiêu bị đội lên nhưng mức sống không hề tăng nhé”, nickname Hoàng Hải nói.

“Mức sống giờ khác ngày xưa rồi, sinh viên bét ra cũng có con xe máy cà tàng để đi lại chứ mấy ai còn đạp xe. Có xe máy thì cũng chẳng có gì là sang chảnh mà bảo đời sống cao hay gì cả. Tiền phòng trọ, điên nước thì ngày càng đắt đỏ. Mấy thứ đó đã ngốn hết cỡ 1,5-2 triệu đồng/ tháng, còn lại thì sinh viên chỉ có khoảng 2 triệu đồng để chỉ tiêu 1.001 thứ trên trời dưới bể thì đâu có gì là hoang phí. Như vậy là rất tiết kiệm ấy“, bạn Hoàng My bày tỏ.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/sinh-vien-thoi-nay-du-tiet-kiem-toi-da-cung-het-khoang-4-trieu-thang-so-tien-tang-nhung-lieu-muc-song-co-cao-hon-3818950.html