Xứ Wales – Thụy Sĩ: Bất phân thắng bại

Trận đấu thứ hai của bảng A - Vòng chung kết (VCK) Euro 2020 giữa đội tuyển (ĐT) Xứ Wales và ĐT Thụy Sĩ vào tối 12-6 (giờ Việt Nam) đã kết thúc với kết quả hòa 1-1 dành cho cả hai đội.

ĐT Xứ Wales nhập cuộc tự tin và chủ động hơn trong khoảng 5 phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, ngay sau đó, ĐT Thụy Sĩ đã lấy lại thế trận và liên tục gây áp lực lên phần sân của đội bóng áo đỏ.

Mặc dù vậy, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các học trò của HLV Rob Page. Phút 15, từ quả tạt chuẩn xác bên cánh trái của Daniel James, Kiefer Moore bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ thành Sommer đã kịp thời bay người đẩy bóng đi vọt xà ngang, cứu thua cho ĐT Thụy Sĩ.

Pha bay người cứu thua của thủ thành Sommer ở phút 15 của trận đấu. Ảnh: UEFA

Pha bay người cứu thua của thủ thành Sommer ở phút 15 của trận đấu. Ảnh: UEFA

Ngay sau đó, Thụy Sĩ cũng có tình huống đáp trả bằng pha đánh gót ngẫu hứng của Manuel Akanji. Ở pha bóng này, suýt chút nữa lưới của ĐT Xứ Wales đã rung lên nếu không nhờ phản xạ tuyệt vời của thủ thành Danny Ward.

Pha đánh gót ngẫu hứng của Manuel Akanji ở phút 20 của trận đấu. Ảnh: UEFA

ĐT Thụy Sĩ kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tuy nhiên, họ không tạo ra được nhiều đột biến trong những pha tổ chức tấn công của mình. Phần lớn những pha bóng nguy hiểm của đội bóng áo trắng đến từ những tình huống cố định.

Trong khi đó, sự cơ động của Kiefer Moore cùng Gareth Bales trong những pha lùi về hỗ trợ phòng thủ đã giúp ĐT Xứ Wales hóa giải rất nhiều tình huống bóng bổng và sút phạt cố định của các cầu thủ Thụy Sĩ. Đặc biệt, tiền đạo Kiefer Moore với chiều cao 1m96 của mình đã có nhiều pha phá bóng và đánh chặn hữu hiệu ngay trong khu vực 16m50 của ĐT Xứ Wales.

Cuối hiệp 1, Seferovic bên phía Thụy Sĩ có cơ hội đối mặt với thủ thành Danny Ward sau đường chuyền dọn cỗ của Embolo, nhưng tiền đạo đang thi đấu cho CLB Benfica đã bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa 0-0.

Ngay đầu hiệp 2, Thụy Sĩ có hai tình huống thực sự nguy hiểm và tác giả đều là tiền đạo Embolo. Dù ở tình huống đầu tiên, pha đi bóng đột phá vào trong khu vực 16m50 và cú dứt điểm của cầu thủ đang chơi cho CLB Borussia Mönchengladbach đã bị thủ thành Ward cản phá, nhưng đến tình huống đã phạt góc ngay sau đó, pha bật cao đánh đầu của anh đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Thụy Sĩ.

Embolo bật cao đánh đầu mang về bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Thụy Sĩ. Ảnh: UEFA

Embolo (trái) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Tiền đạo của CLB Borussia Mönchengladbach để lại dấu ấn trong rất nhiều tình huống tấn công của ĐT Thụy Sĩ. Ảnh: UEFA

Bị dẫn trước, ĐT Xứ Wales buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Thụy Sĩ chủ động lùi về tổ chức phòng ngự số đông. Nỗ lực của ĐT Xứ Wales mang về cho họ bàn gỡ sau tình huống phối hợp đá phạt góc bài bản và kết thúc bằng pha băng cắt, đánh đầu hiểm hóc của Kiefer Moore ở phút 74.

Kiefer Moore gỡ hòa cho ĐT Xứ Wales ở phút 74. Ảnh: UEFA

Nhưng ngay sau đó, một lần nữa Thụy Sĩ có câu trả lời khi Mario Gavranovic dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Ward. Đáng tiếc là công nghệ VAR đã không công nhận bàn thắng vì tiền đạo đang chơi cho CLB Dinamo Zagreb đã nhận bóng trong tư thế việt vị.

Tình huống ghi bàn trong tư thế việt vị của tiền đạo Mario Gavranovic. Ảnh: UEFA

Những phút còn lại của trận đấu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của ĐT Xứ Wales khi các học trò của HLV Vladimir Petković tổ chức tấn công dồn dập với mong lấy được 3 điểm trong trận ra quân.

Mặc dù vậy, trận đấu đã kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa 1-1 (đúng như dự đoán của pv Báo QĐND Điện tử trong bài nhận định trước trận đấu) có thể làm hài lòng các CĐV Xứ Wales, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng các CĐV Thụy Sĩ, bởi với những gì mà các cầu thủ áo trắng đã thể hiện trên sân, đội bóng của họ xứng đáng có một chiến thắng.

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng A - VCK Euro 2020, ĐT Ý đang xếp vị trí thứ nhất với 3 điểm trọn vẹn, xếp ngay sau là ĐT Xứ Wales và ĐT Thụy Sĩ với cùng 1 điểm. ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tạm thời xếp cuối và chưa có được điểm nào.

Lượt trận tiếp theo của bảng A - VCK Euro 2020 sẽ tiếp tục diễn ra vào đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17-6 (giờ Việt Nam).

Đội hình xuất phát:

Xứ Wales: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Allen, Morrell, Ramsey, Bale, Moore, James.

Thụy Sĩ: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic.

ANH TIẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/xu-wales-thuy-si-bat-phan-thang-bai-662323