Xứ Wales mạnh, nhưng Thụy Sĩ hay hơn

Năm năm kể từ lần gần nhất lọt vào bán kết giải vô địch châu Âu, cuộc hành trình của Xứ Wales ở Euro năm nay sẽ bắt đầu bằng trận đấu với Thụy Sĩ tại Baku vào đêm 12-6 (VTV3 trực tiếp 20 giờ).

Cả hai đối thủ đều có chung tham vọng ít nhất là lọt tới vòng loại trực tiếp đầu tiên của giải vô địch châu Âu ở bảng A có tính cạnh tranh cao, bởi trình độ các đội không quá chênh lệch nhau nên mục tiêu của họ sẽ gặp không ít khó khăn.

Chỉ còn lại 8 thành viên trong đội hình xứ Wales có mặt ở vòng chung kết giải vô địch châu Âu vừa qua, và những ngôi sao như Gareth Bale, Aaron Ramsey hay Joe Allen cũng không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, màn thể hiện của họ tại chiến dịch vòng loại rất đáng nhớ với chuỗi năm trận bất bại để cán đích ở vị trí thứ nhì (sau Croatia). Xứ Wales cho thấy họ vẫn là một thế lực đáng gờm.

Chân sút Gareth Bale là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Xứ Wales trong cuộc chạm trán với Thụy Sĩ. Ảnh: CGI.

Chân sút Gareth Bale là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Xứ Wales trong cuộc chạm trán với Thụy Sĩ. Ảnh: CGI.

Tại bảng A, “những chú rồng châu Âu” xứ Wales sẽ cạnh tranh sòng phẳng với những Thổ Nhĩ Kỳ hay Thụy Sĩ để giành vị trí thứ hai sau Ý và với phong độ hiện tại họ hoàn toàn có thể tự tin cho mục tiêu của mình.

Xứ Wales đã đánh bại nhiều đối thủ có thứ hạng tương xứng với họ trên bảng xếp hạng của FIFA bao năm qua, bao gồm cả Nation League nơi mà họ đã xếp đầu bảng.

Trở ngại của xứ Wales là mất đi thuyền trưởng Ryan Giggs do vướng phải một số vụ lùm xùm ngoài sân cỏ, nhưng họ đã có nhà cầm quân Rob Page tạm thời ngồi ghế nóng trong 7 tháng tới.

Có những điều tích cực được rút ra sau trận thua 0-3 trước nhà vô địch thế giới Pháp, giúp xứ Wales nhìn ra những lỗ hổng trong hệ thống đội hình của mình, qua đó có sự chuẩn bị thật tốt ở vòng chung kết này.

Thụy Sĩ có hàng công mạnh và chính xác như những chiếc đồng hồ danh tiếng. Ảnh: CGI.

Xứ Wales không phải là gương mặt thân quen ở các giải đấu lớn. Dù vậy mỗi khi có cơ hội xuất hiện, họ luôn tạo ra nhiều bất ngờ với các đối thủ và gây ấn tượng với người hâm mộ, điển hình là chiến tích lọt vào tứ kết World Cup 1958 và bán kết Euro 2016.

Điều tuyệt vời này lại không xảy ra với đội tuyển Thụy Sĩ tại giải đấu này khi đã bị loại ở vòng bảng ba lần trước khi dừng bước ở vòng 1/16 đội bởi đội tuyển Ba Lan 5 năm trước. Thụy Sĩ mùa này tự tin sẽ tạo ra thành tích tốt nhất từ trước đến nay, nếu họ có phong độ ổn định. Họ đã thắng 6 trận liên tiếp và cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trong chuỗi trận khởi sắc từ tháng 11 năm ngoái.

Trên thực tế, chỉ có 12 quốc gia trên thế giới hiện có thứ hạng cao hơn Thụy Sĩ. Vì vậy, nếu họ phải dừng bước ở vòng bảng một lần nữa sẽ là một điều cực kỳ đáng tiếc.

Với các cầu thủ có chất lượng, cùng với việc họ được thi đấu tại các giải vô địch có chất lượng cao trên toàn thế giới, Thụy Sĩ sẵn sàng tiến bước vào Euro 2020 với mục tiêu đầu tiên là đánh bại xứ Wales.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/xu-wales-manh-nhung-thuy-si-hay-hon-992316.html