Xử vụ tài xế Grab bị sát hại: Mẹ nạn nhân thất thần ôm di ảnh con

Sáng nay 30/6, TAND TP Hà Nội xét xử vụ tài xế Grab bị sát hại, mẹ nạn nhân Nguyễn Cao Sang - tài xế Grab đến tòa với di ảnh con, bà ngồi thất thần nghe 2 kẻ thủ ác kể lại hành trình gây án.

Sáng nay (30/6) TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử Đinh Văn Giáp (SN 1998) và Đinh Văn Trường (SN 2000), cả hai cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hai đối tượng bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội " Giết người và Cướp tài sản". (Ảnh: Mẹ nạn nhân Nguyễn Cao Sang cầm di ảnh con trai vào nơi xét xử).

Sáng nay (30/6) TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử Đinh Văn Giáp (SN 1998) và Đinh Văn Trường (SN 2000), cả hai cùng trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hai đối tượng bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội " Giết người và Cướp tài sản". (Ảnh: Mẹ nạn nhân Nguyễn Cao Sang cầm di ảnh con trai vào nơi xét xử).

Bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, mẹ bị hại) nghẹn ngào cho biết: Từ ngày xảy ra vụ án, cuộc sống gia đình bà đảo lộn hoàn toàn. Bản thân bà chẳng bao giờ ngủ ngon giấc vì thương nhớ cậu con trai.

Cơ quan công an giải hai bị cáo đến phòng xét xử.

Tại tòa, Đinh Văn Giáp khai nhận có tiền án về tội buôn người, bị TAND TP Yên Bái xử 6 năm tù. Đối tượng này cũng khai đã bàn với Đinh Văn Trường về kế hoạch đi cướp: Nếu tài xế chống trả thì sẽ "xử" luôn! Trong trường hợp phải giết người, hai đối tượng còn dự định sẽ vứt xác nạn nhân vào một ao bèo.

Cũng theo kế hoạch đã bàn trước đó, khoảng 20h cùng ngày, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình. Tại đây, chúng thấy anh Nguyễn Cao Sang (sinh viên) đang ngồi trên xe máy Yamaha Exciter chờ khách. Giáp đi đến bảo anh Sang chở mình về khu vực phường Cổ Nhuế gần Học viện Cảnh sát nhân dân và anh Sang đồng ý.

Khi đến khu đất gần Đại học Mỏ địa chất thuộc phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm), Trường vờ nói đi sai đường để yêu cầu tài xế vòng xe lại. Anh Sang quay lại nhưng đi được 20m thì xe chết máy. (Ảnh: Hai đối tượng Giáp và Trường khi bị bắt.)

Lúc tài xế cúi xuống kiểm tra xe, Giáp lấy dao bấm truy sát khiến nam sinh tử vong. Sau đó, 2 tên cướp lấy chiếc Exciter rồi chở nhau bỏ chạy về nhà ở huyện Văn Chấn. Trưa 27/9, Giáp và Trường tháo biển số xe mang đi phi tang ở khu vực suối thuộc thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Ngày 30/9, hai tên cướp bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định chiếc xe của nạn nhân trị giá khoảng 34 triệu đồng. Còn chiếc iPhone của nạn nhân bị Trường vứt lại gần nơi gây án. Trưa 30/6, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Video: Đinh Văn Trường được đưa đến phòng xét xử vào sáng nay.

Bình An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/xu-vu-tai-xe-grab-bi-sat-hai-me-nan-nhan-that-than-om-di-anh-con-1403150.html