Xử vụ logo 'xe vua', hối lộ CSGT, TTGT: Những phiên tòa 'trắc trở'

Lần thứ 3 phiên tòa xét xử vụ mua bán logo 'xe vua', hối lộ cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) Đồng Nai và TP.HCM phải dừng lại khi một bị cáo bất ngờ ngất xỉu. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX thông báo sau.

Các bị cáo trong phiên tòa ngày 30/8.

Các bị cáo trong phiên tòa ngày 30/8.

Sau khi bị hoãn vào ngày 14/8 do một số luật sư vắng mặt, ngày 30/8, TAND TP.HCM đã mở lại phiên xử các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Ra tòa có 10 bị cáo gồm Nguyễn Văn Thới, Lê Thị Cẩm Vân, Trần Quốc Thái, Mai Vân Thái Em, Huỳnh Tấn Thắng, Nguyễn Văn Phúc, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Mai Hữu Nhân và Nguyễn Cảnh Chân. Trong số này, bị cáo Chân nguyên là cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Thới thừa nhận đã tổ chức bán logo với giá từ 1,2-1,8 triệu đồng mỗi chiếc cho các chủ phương tiện có nhu cầu. Thới cũng cam kết với người mua rằng khi dán logo lên xe thì không bị xử phạt và nếu bị phạt thì báo lại để xử lý (xe vua - PV).

Ngoài ra, bị cáo cũng cho biết có đưa hối lộ 79 lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng cho nhiều cán bộ TTGT, CSGT.

Cùng được coi là chủ mưu trong vụ án như Thới, bị cáo Lê Thị Cẩm Vân khai có đưa hối lộ cho hai người ở Đội 7 và một số người khác ở Đội 8 TTGT TP.HCM với số tiền 627 triệu đồng. Vân cho biết trong những lần này không trực tiếp đi mà thuê nhân viên hoặc nhờ người thân chuyển tiền giúp.

Trong khi đó bị cáo Nguyễn Cảnh Chân thừa nhận đã nhận từ Thới 1,2 tỷ để đưa cho ông Võ Thanh Sơn (Đội trưởng Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) hơn 600 triệu đồng. Sau khi ông Sơn chết, Chân chuyển sang đưa cho ông Đỗ Hữu Tuyến (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) và đã đưa cho ông Tuyến 300 triệu đồng, số tiền còn lại Chân cất giữ.

Tuy lời khai của các bị cáo đều thể hiện đã đưa hối lộ cho hàng chục TTGT, CSGT, nhưng VKS cho rằng ngoài lời khai không có chứng cứ nào khác để chứng minh, trong khi những người bị thẩm vấn đều phủ nhận nên không đủ căn cứ truy tố hành vi “Nhận hối lộ”.

Trong buổi chiều, khi phiên xử đang diễn ra thì bị cáo Lê Thị Cẩm Vân bị ngất do tụt can-xi, chân tay co quắp. Ngay sau đó bị cáo được đưa đi cấp cứu. Trước tính huống này, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa.

Phiên tòa được mở lần thứ nhất vào ngày 19/4/2018. Tại phiên tòa này, Vân cho biết mình bị ép ký vào danh sách xe với lời đe dọa nếu không ký sẽ bị treo cổ và chích điện nên buộc phải thực hiện.

Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định đã cho bị cáo Vân kiểm đếm lại số lượng xe mua logo trong danh sách và đồng ý ký xác nhận, không có việc Vân bị hù dọa như đã khai.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xu-vu-logo-xe-vua-hoi-lo-csgt-ttgt-nhung-phien-toa-trac-tro-post273229.info