Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng

Đây là danh thắng 'độc nhất' Việt Nam và được xem là một 'kiệt tác thiên nhiên' khi những khối đá lớn tự nhiên nằm xếp chồng lên nhau; một bên là núi, một bên là biển.

Gành Đá Đĩa với những khối đá hình lăng trụ với màu đen huyền bí xếp sát nhau nằm ngay bên bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Gành Đá Đĩa với những khối đá hình lăng trụ với màu đen huyền bí xếp sát nhau nằm ngay bên bờ biển xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ảnh: TTXVN

Phú Yên được biết đến là địa phương có nhiều danh thắng đẹp, độc đáo “có một không hai”. Đây là lợi thế lớn để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch mang tính riêng biệt để thu hút du khách. Không chỉ là điểm đến của du khách trong nước, gần đây Phú Yên đang trở thành địa danh du lịch được khách quốc tế quan tâm nhiều hơn.
Một trong những điểm đến mà bất kỳ du khách nào khi đến Phú Yên cũng muốn đặt chân đến một lần đó là Danh thắng Quốc gia Gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Đây là danh thắng “độc nhất” Việt Nam và được xem là một “kiệt tác thiên nhiên” khi những khối đá lớn tự nhiên nằm xếp chồng lên nhau; một bên là núi, một bên là biển.
Ông KonstantinV. Vnukov, một du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Nga khi thăm Gành Đá Đĩa cảm thấy rất thích thú. Ông chia sẻ: Tôi thấy ở đây rất đẹp. Rất đặc biệt. Phong cảnh ở đây có đá, có biển xanh và cả nắng vàng. Đẹp nhất là cảnh những đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới; xa xa lại thấy có con tàu cùng ngư dân thả lưới; con người rất gần gũi với thiên nhiên...
Cũng là một du khách người Nga du lịch tại Phú Yên, bà Mayorova Natalia rất ấn tượng với ẩm thực. Bà cho biết: Khi thăm Gành Đá Đĩa, cả gia đình đi về Đầm Ô Loan để ăn hải sản. Ở đây có nhiều món ăn rất ngon. Giá lại rẻ. Không gian rất thoáng đãng.
Mũi Điện (nơi đón ánh nắng bình minh trên đất liền của Việt Nam) gắn liền với ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi và những danh thắng như: Vũng Rô, Đèo Cả cũng là một trong những điểm thu hút nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm. Địa danh này còn là nơi diễn ra lễ chào cờ Tổ quốc thiêng liêng vào ngày đầu tiên của năm mới. Đây không chỉ là hình ảnh đẹp trong lòng người dân Việt Nam mà còn có sức lan tỏa lớn đối với cộng đồng quốc tế.
Mới đây khi tham dự lễ chào cờ đầu năm mới 2019 tại Mũi Điện, ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng: Đây là một “đặc sản” riêng của Phú Yên. Điều này rất cần để bạn bè thế giới hiểu hơn về mỗi địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Thông qua du lịch sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác đầu tư, thương mại...
Năm 2018, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt hơn 1,6 triệu lượt người. Trong đó có 41.005 lượt khách quốc tế. Với Phú Yên, lượng khách quốc tế dù chưa bằng nhiều địa phương khác, nhưng đã có sự gia tăng vượt bậc so với trước đây. Nhiều du khách trong số đó muốn đến Phú Yên lần thứ 2, thứ 3. Ngành du lịch địa phương đang nỗ lực để quảng bá; phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch để thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên cho biết: Phú Yên có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Về danh lam thắng cảnh có: Gành Đá Đĩa, Mũi Điện, Vịnh Xuân Đài.

Về văn hóa, ngoài Di sản văn hóa thế giới là hát Bài chòi còn có: Đàn đá, Kèn đá, “Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm”… Ẩm thực, Phú Yên cũng là địa phương có nhiều đặc sản từ miền biển, đồng bằng cho đến miền núi. Ngành du lịch Phú Yên đang nỗ lực để quảng những vẻ đẹp này đến với bạn bè quốc tế.

Tỉnh Phú Yên cũng đang có nhiều chính sách ưu đãi, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, có tâm huyết để đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế lớn của địa phương. Hiện nay, lượng khách du lịch từ Nga và các nước Bắc Âu đang có xu hướng tăng. Đây là điều đáng mừng đối với du lịch địa phương.
Phú Yên được mệnh danh là “xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh”, còn rất nhiều những vẻ đẹp ở cảnh vật, văn hóa, con người mà du khách khi đến đây có thể trải nghiệm, khám phá./.

Xuân Triệu/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/xu-so-hoa-vang-tren-co-xanh-xay-dung-san-pham-du-lich-dac-trung/110582.html