Xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tuần tra, kiểm soát địa bàn, qua đó, phát hiện 3 đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Đối tượng khai báo hành vi xuất nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Chiến Khu

Đối tượng khai báo hành vi xuất nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình. Ảnh: Chiến Khu

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 22-11, tại đoạn biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp Công an xã Khánh An tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện 3 đối tượng gồm: Dương Thanh (SN 1975, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), Hồ Văn Luật (SN 1984, ngụ tại tỉnh Ninh Thuận), Võ Thành Biển (SN 1987, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) cùng tài xế Phạm Văn Thông (SN 1978, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thanh, Biển, Luật khai nhận, họ làm cùng công ty chuyên sửa chữa máy phát điện tại TP Hồ Chí Minh. Được một người bạn ở Campuchia nhờ sửa máy cho một khách hàng cũ, ngày 21-11, cả 3 xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau khi sửa máy xong, họ quay lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong lúc chờ xe công ty đến đón thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, mời về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình làm việc.

Thanh, Biển, Luật bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định” (điểm a, khoản 3, Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ), mức phạt tiền 4 triệu đồng/người.

Các đối tượng nói trên cũng đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tài xế Phạm Văn Thông đi lại trong khu vực biên giới đất liền không đúng quy định, bị xử phạt vi phạm hành chính 400.000 đồng.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-cac-doi-tuong-xuat-nhap-canh-trai-phep-post435333.html