Xử phạt tàu nước ngoài neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam

BĐBP Quảng Nam vừa xử phạt vi phạm hành chính một tàu hàng nước ngoài về hành vi neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam.

Tàu Paderewski neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam. Ảnh: Hồng Anh

Tàu Paderewski neo đậu trái phép trong vùng nội thủy Việt Nam. Ảnh: Hồng Anh

Lúc 11 giờ ngày 30-8, đội tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa Đại, BĐBP Quảng Nam và Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam phát hiện tàu nước ngoài có tên Paderewski neo đậu tại 15,52 độ vĩ Bắc - 108,28 độ kinh Đông (cách Trạm kiểm soát Cửa Đại khoảng 4 hải lý về hướng Đông Nam) có dấu hiệu vi phạm vùng nước nội thủy Việt Nam nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Lực lượng BĐBP Quảng Nam làm việc với thuyền trưởng tàu Paderewski. Ảnh: Hồng Anh

Qua kiểm tra, tàu Paderewski mang cờ quốc tịch Cyprus do ông Zaremba Damia Marek (sinh năm 1983, quốc tịch Ba Lan) làm thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép neo đậu trong vùng nội thủy Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tàu có 21 thuyền viên (12 người quốc tịch Ba Lan, 9 người quốc tịch Philippines).

Đồn Biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tàu trên và xử lý theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra và làm việc với thuyền trưởng tàu Paderewski, lực lượng tuần tra đều đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hồng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xu-phat-tau-nuoc-ngoai-neo-dau-trai-phep-trong-vung-noi-thuy-viet-nam-post432714.html