Xử phạt tàu cá sửa số hiệu đi đánh bắt tại Indonesia

Ngày 5-9, theo thông tin từ Đồn biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ một tàu cá của Bình Định về hành vi 'Đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển của quốc gia và lãnh thổ khác' và 'Không viết số đăng ký tàu cá, viết số đăng ký tàu cá không đúng quy định'.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ ngày 3-9, Trạm kiểm soát biên phòng Bến Đá phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát BV 99898 TS do ông Trần Phương Anh (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trường cùng 11 thuyền viên dùng sơn đỏ vẽ lại số hiệu tàu.

Cụ thể, chủ tàu đã vẽ biển kiểm soát TF1126 lên tấm mút trắng để dán chồng lên biển kiểm soát BV 99898 TS. Từ đây, biên phòng đã mời chủ tàu và các thuyền viên về làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, ông Anh trình bày ông cùng với 11 thuyền viên trên tàu dùng sơn đen xóa số biển kiểm soát gốc của tàu rồi ghi biển số khác mục đích là để đưa tàu sang đánh bắt trái phép tại vùng biển Indonesia. Ông Anh cũng đã giao nộp một số giấy tờ liên quan đến việc đánh bắt ở nước bạn và dụng cụ để sơn lại số hiệu tàu.

Hiện lực lượng bộ đội biên phòng đang tiếp tục xác minh mở rộng. Trước đó, biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đã bắt giữ và xử lý nghiêm bốn tàu cá Việt Nam có hành vi đưa tàu cá và ngư dân đi khai thác trái phép tại vùng biển Malaysia.

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/xu-phat-tau-ca-sua-so-hieu-di-danh-bat-tai-indonesia-725514.html