Xử phạt tàu cá dùng kích điện khai thác thủy, hải sản trái phép

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4-4, Biên đội tuần tra của Hải đội 2, BĐBP Ninh Bình do Đại úy Trần Quang Cảnh, Phó Hải đội trưởng phụ trách, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện 1 thuyền vỏ gỗ có hành vi khai thác thủy, hải sản trái phép bằng xung, kích điện.

Đồn Bp Ninh Bình kiểm tra, thu giữ tang vật vi phạm. Ảnh: Quốc Việt

Đó là thuyền vỏ gỗ mang số hiệu TH 90430 TS, công suất 360 CV, do ông Cao Văn Chủ, sinh năm 1973, thường trú tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, làm thuyền trưởng.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu thuyền trưởng chấm dứt ngay hành vi vi phạm và dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đấu tranh, chủ phương tiện đã thừa nhận việc sử dụng xung, kích điện để đánh bắt thủy, hải sản là trái phép.

Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện số tiền là 17,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.

Tàu TH 90430 TS đang dùng điện khai thác thủy, hải sản trái phép trên biển. Ảnh: Quốc Việt

Thời gian gần đây, trên vùng biển tỉnh Ninh Bình, tình trạng sử dụng xung, kích điện để đánh bắt thủy, hải sản theo kiểu tận diệt diễn ra phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng trên, các đơn vị của BĐBP Ninh Bình đã tích cực, chủ động tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng xung, kích điện khai thác thủy, hải sản trái phép, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi người dân nêu cao ý thức tự giác chấp hành quy định về khai thác thủy, hải sản trên biển.

Quốc Việt

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xu-phat-tau-ca-dung-kich-dien-khai-thac-thuy-hai-san-trai-phep/