Xử phạt quán lẩu xả chất thải xuống suối Cam Ly

Ngày 21-7, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thị Hường (SN 1962), chủ quán lẩu bò Ba Toa (số 29, hẻm 1, đường Hoàng Diệu, TP Đà Lạt) về hành vi xả chất thải rắn trực tiếp xuống suối Cam Ly.

Trước đó, ngày 18-7, dư luận tại Lâm Đồng “dậy sóng” khi xuất hiện một clip trên mạng xã hội quay lại cảnh nhân viên của quán lẩu bò Ba Toa do bà Võ Thị Hường làm chủ, lợi dụng nước suối Cam Ly chảy mạnh đã ném nhiều bịch chất thải xuống dòng nước.

Ngay sau đó, UBND phường 5 đã phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hường. Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán lẩu bò Ba Toa 6 triệu đồng.

Lẩu bò Ba Toa đã tồn tại hàng chục năm qua. Đây là quán lẩu bò nổi tiếng nhất TP Đà Lạt, hằng ngày có rất đông thực khách tới ăn. Suối Cam Ly chảy qua trung tâm TP Đà Lạt nhiều năm qua nguồn nước bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân là do người dân sinh sống hai bên bờ suối hằng ngày vẫn lén lút xả chất thải xuống con suối từng đi vào thơ ca này.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-doc-cand/xu-phat-quan-lau-xa-chat-thai-xuong-suoi-cam-ly-554332/