Xử phạt 'quái xế'

Ngày 18-8, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo của người dân về một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 18-8, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được tin báo của người dân về một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy bằng một bánh, không đội mũ bảo hiểm.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã làm rõ và triệu tập hai thanh niên là D.Q.S và D.V.T (cùng SN 2003, cùng trú tại huyện Gia Lâm) đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, D.Q.S thừa nhận đã điều khiển xe máy chở phía sau là D.V.T không đội mũ bảo hiểm và đi bằng một bánh tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ. Sau đó D.Q.S đã đăng tải clíp lên mạng xã hội Facebook. Công an huyện Gia Lâm đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 4,25 triệu đồng đối với D.Q.S.

Xử lý người nhập cảnh trái phép

Ngày 18-8, Ðồn Biên phòng Ðàm Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử lý hai vụ, với 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ðồn Biên phòng Ðàm Thủy phối hợp cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe; đưa các đối tượng vào khu cách ly theo quy định, đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng Trung Quốc, trao đổi, ấn định thời gian trao trả các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Chết vì sốc ma túy

Ngày 18-8, Công an huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) thông tin, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 17-8, một nhóm thanh niên gồm 14 người đi hát ka-ra-ô-kê tại quán Tuyến Nụ, thôn Khuổi Sla, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Trong quá trình hát tại đây, một số đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp. Ðến khoảng hơn 16 giờ thì đối tượng H.T.N (SN 2001) trú tại thôn Nà Xe, xã Tân Tú chết tại phòng hát; đối tượng H.M.D (SN 2000) trú tại Nà Hái, thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn trong tình trạng kích thích co giật, hôn mê, loạn nhịp tim và cũng đã chết vào 23 giờ cùng ngày. Xét nghiệm ban đầu cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy. Công an huyện Bạch Thông đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tung tin sai sự thật

Ngày 18-8, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi tung tin sai sự thật đối với chị N.T.L (SN 1975, ở thôn Phù Tinh, xã Thanh Quang). Trước đó, vào 9 giờ ngày 16-8, chị L đã đăng tin sai sự thật trên tài khoản Facebook có tên "Làn Nam" với nội dung: "Ở 6 xã khu Hà Ðông, trung tâm đình Phù Tinh đã có ổ dịch covid bà con không nên ra ngoài". Kèm theo đó là ba hình ảnh liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/xu-phat-quai-xe--613441/