Xử phạt nhóm thanh niên đi dã ngoại trong thời gian cách ly xã hội

Trong thời gian cách ly xã hội, nhóm nam nữ thanh niên ở Nghệ An vẫn rủ nhau đi dã ngoại, tụ tập ăn uống và không mang khẩu trang.

Vừa qua, UBND xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 thanh niên về hành vi tụ tập trên 2 người ngoài phạm vi công sở và không đeo khẩu trang trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Nhóm thanh niên bị phạt vì tổ chức tụ tập đông người, ăn uống, không mang khẩu trang trong thời gian cách ly xã hội

Nhóm thanh niên bị phạt vì tổ chức tụ tập đông người, ăn uống, không mang khẩu trang trong thời gian cách ly xã hội

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 13-4, trong lúc đi kiểm tra hồ Xuân Dương nằm trên địa bàn xã Diễn Phú, cơ quan chức năng đã phát hiện một nhóm thanh niên gồm 9 người: Tr.Th.Th (22 tuổi) trú tại xã Thọ Thành, Yên Thành; Ph.T.H (25 tuổi) trú tại xã Văn Thành, Yên Thành; Ph.Th.L (22 tuổi) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; V.V.Th (26 tuổi); Tr.V.Q (27 tuổi); Tr.V.H (29 tuổi); Th.V.H (28 tuổi) đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu; Tg.T.L (24 tuổi) và Tr.T.H.Tr (24 tuổi) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu đang tổ chức đi dã ngoại, tụ tập ăn uống và không mang khẩu trang.

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND xã Diễn Phú đã xử phạt 400.000 đồng/trường hợp vì vi phạm 2 lỗi. Tổng số tiền nộp phạt là 3.600.000 đồng.

Nhân Nhân - T.Loan

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xu-phat-nhom-thanh-nien-di-da-ngoai-trong-thoi-gian-cach-ly-xa-hoi/850499.antd