Xử phạt nhiều trường hợp không thực hiện các biện pháp cách ly xã hội

Ngày 8-4, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục xử phạt các trường hợp không thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, với hành vi vi phạm là không đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc ra đường không vì lý do thực sự cần thiết (đi mua thực phẩm, thuốc chữa bệnh…).

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo cho biết, trong ngày 8-4, UBND các phường trên địa bàn đã xử phạt 11 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Cũng trong ngày 8-4, đã có 39 trường hợp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm không đeo khẩu trang ở nơi công cộng bị xử phạt.

Tại quận Thanh Xuân, tính đến ngày 8-4, lực lượng chức năng các phường đã xử phạt 122 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ra đường không có lý do thực sự cần thiết, tổng số tiền phạt thu được là 23 triệu đồng.

Tại quận Hoàng Mai, từ ngày 1-4 đến 8-4, đã có 58 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc ra đường không có lý do thực sự cần thiết bị xử phạt hành chính, với tổng mức tiền phạt là 11,6 triệu đồng.

Tại thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức), lực lượng chức năng đã xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, 9 trường hợp ra đường không vì lý do thực sự cần thiết, với tổng số tiền 2 triệu đồng.

Còn tại thị xã Sơn Tây, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi Nguyễn Mạnh Hùng thông tin: Trong chiều tối 7-4 và sáng 8-4 đã xử phạt 5 trường hợp ra đường không vì lý do thực sự cần thiết, 5 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tại huyện Phúc Thọ, tính đến trưa 8-4, các xã, thị trấn đã xử phạt 16 trường hợp không thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly xã hội…

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963800/xu-phat-nhieu-truong-hop-khong-thuc-hien-cac-bien-phap-cach-ly-xa-hoi