Xử phạt nhiều cửa hàng ở Hải Dương không thực hiện giãn cách xã hội

TP Hải Dương đang thực hiện việc giãn cách xã hội, UBND TP đã có thông báo về việc tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thực sự thiết yếu để phòng chống dịch, tuy nhiên nhiều cửa hàng trên địa bàn không chấp hành chỉ đạo của chính quyền.

TP Hải Dương tạm dừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ không thực sự thiết yếu để chống dịch.

TP Hải Dương tạm dừng hoạt động kinh doanh các dịch vụ không thực sự thiết yếu để chống dịch.

Sáng nay (24/8), lực lượng chức năng phường Quang Trung (TP Hải Dương) đã phát hiện quán Cafe Lộc Vừng (Vũ Văn Dũng, Khu 10) vẫn đang mở cửa kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, quán Cà phê Lộc Vừng vẫn hoạt động kinh doanh và có người ngồi uống cà phê tại quán.

Cũng trong ngày 24/8, ngày UBND TP Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với trường hợp bà T.T.S (SN 1953, địa chỉ phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Cụ thể, bà S. là chủ quán Internet tại địa chỉ trên, tuy nhiên ngày 23/8, vẫn có 4 khách đang sử dụng dịch vụ (khi kiểm tra thì bốn khách hàng trên bỏ trốn).

Trước đó, tối 23/8, lực lượng chức năng phường Quang Trung cũng đã phát hiện cửa hàng bánh ngọt tại đường Quang Trung vẫn hoạt động kinh doanh trong khi phải tạm dừng để phòng chống dịch bệnh. Hiện UBND phường Quang Trung đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị UBND TP Hải Dương xử phạt theo quy định.

Ngày 21/8, UBND xã Liên Hồng (TP Hải Dương) phát hiện quán Bi-a tại thôn Thanh Xá do ông T.V.L (SN 1976) vẫn đang có 7 khách chơi tại quán. Hai trường hợp trên đã bị UBND TP Hải Dương xử phạt số tiền là 7,5 triệu đồng/trường hợp.

Hoàng Giang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/xu-phat-nhieu-cua-hang-o-hai-duong-khong-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-538642.html