Xử phạt người đánh du khách ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt

Lâm Đồng- Ngày 10-3 Công an P. 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lò Thiều Mai Trang (1989) trú 156-Tô Hiến Thành, P. 3, TP Đà Lạt, người đã có hành vi đánh du khách đến ngất xỉu tại chợ đêm Đà Lạt vào tối ngày 6-3 về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác với mức phạt là 2.500.000 đồng. Cùng với việc xử phạt Trang, quán cơm Bích Thủy tại chợ đêm Đà Lạt do ông Lê Văn Thanh trú 16/64- Đào Duy Từ, P. 4, TP Đà Lạt đứng tên chủ kinh doanh đã bị BQL chợ Đà Lạt ra quyết định tạm đình chỉ kinh doanh 7 ngày kể từ ngày 9-3.

Ông Lê Văn Thanh và Lò Thiều Mai Trang trong buổi làm việc tại CAP1.

Như tin đã đưa, 19 giờ ngày 6-3 chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (1998) trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng chị họ là Do Saphia Thuy (1990) quốc tịch Mỹ và 4 người trong gia đình đến quán cơm Bích Thủy ăn tối. Cả nhóm gọi 4 đĩa cơm gà và 2 đĩa cơm sườn. Đồ ăn được mang đến, mọi người thấy cơm bị nguội, phần thịt gà của chị Saphia Thuy xé ra còn máu đỏ nên phàn nàn và quán đã đổi một đĩa cơm khác cho chị Saphia Thuy. Trong lúc phục vụ nhân viên quán có nói: "Gà người ta nấu như thế này mà bảo gà sống".

Thấy phần cơm không có canh, nhóm khách hỏi, nhân viên mang ra một tô canh và cho biết tô canh bán riêng, giá 100.000 đồng/tô. Nhóm khách từ chối nhưng nhân viên quán vẫn để lại. Thấy quán bán hàng không rõ ràng, mọi người lặng lẽ ăn cho xong rồi rời khỏi quán. Ra tới đường Nguyễn Thị Minh Khai, chị Vân dùng điện thoại chụp ảnh quán. Thấy vậy 1 nhân viên trong quán hô hoán: "Con đó chưa đưa tiền, nó chụp ảnh đăng facebook, cản nó lại". Sau đó bà Lê Thị Thanh Vân là nhân viên của quán đang đứng tại quầy chế biến thức ăn, 1 người tên Síu chạy ra đòi chị Vân phải giao điện thoại để xóa hình ảnh vừa chụp. Nhóm khách phản ứng lại và 2 bên xảy ra xô xát. Lò Thiều Mai Trang mặc dù không phải là nhân viên của quán cơm Bích Thủy, đang đứng địu con bán sữa đậu nành bên cạnh đã lao ra túm tóc, đè chị Saphia Thuy xuống đường, đấm đá vào đầu, bụng khiến chị này ngất xỉu tại chỗ. Nhóm khách cũng dùng gậy chụp hình đánh lại và trúng vào đầu bà Thanh Vân.

Vụ việc sau đó đã được cơ quan chức năng lập biên bản để xử lý. Từ hình ảnh camera, Trang thừa nhận việc đánh chị Saphia Thuy. Kết quả khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, chị Saphia Thuy và chị Cẩm Vân đều bị chấn thương phần mềm, vùng đầu, mặt sây sát. Trung tá Đỗ Ngọc Hòa-- Trưởng CAP 1 cho biết, dù chị Cẩm Vân đề nghị không truy cứu nhưng tính chất vụ việc nghiêm trọng, để lại dư luận xấu, bức xúc và lên án hành vi đánh người của nhân viên quán ăn nên vẫn phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên khi xem xét thì thấy vụ việc chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự.

Đức Huy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174668_xu-phat-nguoi-danh-du-khach-ngat-xiu-tai-cho-dem-d.aspx