Xử phạt một trường tiểu học 30 triệu đồng vì để học sinh bị ngộ độc thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường, khiến 352 học sinh ngộ độc.

Ngày 5-10 vừa qua, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Ngày 5-10 vừa qua, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Trao đổi với báo chí sáng nay, 22-10, bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Ninh Bình cho biết, Chi cục này vừa xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học vào đầu tháng này.

Cụ thể, ngày 5-10, có 352 học sinh ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đã phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể của nhà trường (thực đơn gồm: cơm, canh cà chua nấu xương, ruốc gà, tôm tẩm bột chiên).

Nguyên nhân sau đó được cơ quan chức năng xác định là các học sinh bị ngộ độc do độc tố tụ cầu vàng trong món ruốc gà. Địa chỉ cơ sở giết mổ cung cấp thịt gà cho bếp ăn tập thể trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (bữa ăn gây ngộ độc) ở thôn Bạch Cừ (xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Được biết, Sở Y tế Ninh Bình cũng đã có công văn đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm (mẫu thịt gà tươi) không đảm bảo an toàn liên quan đến bữa ăn gây ngộ độc kể trên, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện ATTP tại Hộ giết mổ, kinh doanh gia cầm ở thôn Bạch Cừ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về ATTP.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xu-phat-mot-truong-tieu-hoc-30-trieu-dong-vi-de-hoc-sinh-bi-ngo-doc-thuc-pham/787178.antd