Xử phạt một phụ nữ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly Covid-19

Một người phụ nữ 45 tuổi ở huyện Lệ Thủy đã bị xử phạt 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép để trốn cách ly Covid-19.

Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo nơi bà Hai nhập cảnh trái phép để trốn cách ly dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo nơi bà Hai nhập cảnh trái phép để trốn cách ly dịch Covid-19.

Ngày 27/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, từ công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực lối mòn hai bên Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã phát hiện, xử phạt và đưa về cách ly phòng chống dịch Covid-19 một người phụ nữ nhập cảnh trái phép.

Cụ thể, vào lúc 8h45, ngày 25/6, tại khu vực Mốc 528 (thuộc CKQT Cha Lo), Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã phát hiện bà Nguyễn Thị Hai (45 tuổi) trú tại thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang tìm cách nhập cảnh trái phép qua từ Lào về Việt Nam.

Triển khai xác minh, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cho biết, ngày 15/3, bà Nguyễn Thị Hai xuất cảnh qua CKQT Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đến Viêng Chăn để buôn bán. Ngày 24/6, nhận được tin mẹ ốm, bà Hai đi xe khách từ Viêng Chăn về thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muộn). Sau đó, người phụ nữ này đi nhờ xe đầu kéo về CKQT Cha Lo. Để trốn cách ly tập trung, bà Hai đã không làm thủ tục nhập cảnh mà nhờ người dẫn đường theo đường mòn ở bên cánh gà CKQT Cha Lo. Hành vi của bà Hai đã bị Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hai, đồng thời đưa người phụ nữ này về khu cách ly tập trung của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, đối tượng dẫn đường cũng bị xử phạt 4 triệu đồng.

Trước đó, ngày 09/5, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cũng đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính và đưa về khu cách ly đối với đối tượng Nguyễn Huy Đăng (47 tuổi) quê ở xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vì có hành vi qua lại biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh.

Quảng Nghĩa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xu-phat-mot-phu-nu-nhap-canh-trai-phep-de-tron-cach-ly-covid-19-469480.html