Xử phạt hơn 50 trường hợp vi phạm giao thông trên đường ven biển Hà Tĩnh

Các hành vi vi phạm trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và chở quá số người quy định.

Trong 2 ngày (24 – 25/2), Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn chạy qua các xã Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm.

Theo Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân, qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản 52 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền 36,5 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và chở quá số người quy định.

“Ngoài việc tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thời gian tới, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ đến khu dân cư tại các xã ven biển”, Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân cho hay.

Sáng 24/2, Báo Hà Tĩnh đăng tải bài viết “Nam thanh, nữ tú” đầu trần chạy xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh phản ảnh tình trạng nhiều người dân ở các xã ven biển Thịnh Lộc (Lộc Hà), Cương Gián, Cổ Đạm, Xuân Liên (Nghi Xuân) vi phạm pháp luật giao thông khi điều khiển xe máy trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh mà không đội mũ bảo hiểm.

Tình trạng người dân ngang nhiên vi phạm giao thông đã diễn ra từ lâu nhưng không bị xử lý. Điều này vừa gây nguy hiểm cho chính bản thân họ vừa thể hiện sự coi thường pháp luật (

ảnh chụp ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân vào chiều 22/2).

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/xu-phat-hon-50-truong-hop-vi-pham-giao-thong-tren-duong-ven-bien-ha-tinh/207479.htm