Xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm Chỉ thị 16

Sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã xử phạt 452 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Công an huyện Bình Xuyên xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về chống dịch Covid-19

Công an huyện Bình Xuyên xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về chống dịch Covid-19

Từng là tâm điểm chú ý của cả nước khi dịch Covid-19 xuất hiện tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với 11 ca dương tính với Covid-19, nên sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16, Công an huyện Bình Xuyên đã chủ động tham mưu các cấp chính quyền địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp để phòng chống dịch một cách hiệu quả.

Theo đó, lực lượng công an huyện Bình Xuyên đã xử lý 452 trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch. Trong đó, xử phạt hành chính 445 người không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 364 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 68,7 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt bảy cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, phạt tiền 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ với tổng số tiền là 52,5 triệu đồng với ba cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, một quán karaoke, một quán Bi-a và một cửa hàng điện thoại.

Bên cạnh đó, ngày 15-4, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành quyết định xử phạt bốn công dân ở xã Vĩnh Thịnh (gồm: H.T.A, sinh năm 1982, thôn An Thượng; T.H.S, sinh năm 1977 ở thôn Khách Nhi Ngược; Đ.V.S, sinh năm 1960 ở thôn An Lão Xuôi; N.V.M, sinh năm 1970 ở thôn Trại Trì) với tổng số tiền 30 triệu đồng (mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng) vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trước đó, vào sáng 10-4, bốn trường hợp trên tụ tập uống rượu tại nhà ông Ng.V.M ở thôn Trại Trì (hộ có người đang thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng chống Covid-19).

* Ngày 16-4, Công an thị xã Đông Triều đã mời trường hợp Cao Xuân Hạnh, có trang facebook trai vị thủy - Cao Xuân Hạnh đến cơ quan làm việc, xác minh việc đưa thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.

Cao Xuân Hạnh tại cơ quan công an.

Theo tường trình của Cao Xuân Hạnh, trú tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều, ngày 15-4, Cao Xuân Hạnh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có nội dung xúc phạm Công an xã và Đoàn Thanh niên xã. Sau khi đăng đã có 36 lượt like, 16 bình luận.

Tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng, Cao Xuân Hạnh đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và đã gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội, cam kết sẽ không đăng tải các nội dung sai sự thật tương tự.

Công an thị xã Đông Triều đã lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm Cao Xuân Hạnh số tiền 7,5 triệu đồng theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 về cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

ĐỨC TÙNG, QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44106002-xu-phat-hang-tram-truong-hop-vi-pham-chi-thi-16.html