Xử phạt hàng trăm đối tượng tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

Cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý hàng trăm vụ thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang dư luận.

Mới đây nhất, Sở Thông tin-Truyền thông TPHCM đã mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đến làm việc với thanh tra sở để làm rõ việc tung tin bịa đặt về việc có ca tử vong vì Covid-19. Trước đó, ngày 28/3, trên tài khoản Facebook Nguyễn Sin có đưa thông tin Việt Nam đã có một ca bệnh Covid-19 tử vong. Thông tin sau đó lan truyền trên mạng làm người dùng mạng xã hội hoang mang. Ngay lập tức, tại buổi giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 hôm 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý người đưa tin có ca tử vong do Covid-19.

Mới đây nhất, Sở Thông tin-Truyền thông TPHCM đã mời chủ tài khoản Facebook Nguyễn Sin đến làm việc với thanh tra sở để làm rõ việc tung tin bịa đặt về việc có ca tử vong vì Covid-19. Trước đó, ngày 28/3, trên tài khoản Facebook Nguyễn Sin có đưa thông tin Việt Nam đã có một ca bệnh Covid-19 tử vong. Thông tin sau đó lan truyền trên mạng làm người dùng mạng xã hội hoang mang. Ngay lập tức, tại buổi giao ban trực tuyến, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 hôm 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý người đưa tin có ca tử vong do Covid-19.

Trước đó 1 ngày, một công dân ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đăng Facebook tự nhận đã bị mắc Covid-19. Ngày 27/3, tài khoản Facebook có tên Nguyễn Viết Minh đăng nội dung: "Tôi đã bị Covid rồi. Tất cả mọi người ai có tiếp xúc với tôi thì xin đến cơ quan trình báo. Tôi Nguyễn Viết Minh, địa chỉ số nhà 76, khối 6, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La…". Tuy nhiên, theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, đến ngày 28/3, tỉnh này chưa có trường hợp nào mắc Covid-19. Nguyễn Viết Minh trước đó có vào Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên khám và điều trị khi thấy mình bị cảm cúm. Bệnh viện huyện đã khám và chẩn đoán bệnh nhân này bị cúm thường.

Nhằm mục đích “câu like” trên Facebook cá nhân, H.E. (20 tuổi, trú xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đăng nội dung: "Gia đình có người cậu họ, trú huyện Cư M'gar, bị mắc Covid-19. Người này đã trốn khỏi địa phương, đang được người thân nỗ lực tìm kiếm đưa về điều trị nhằm tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng". Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời H.E. lên trụ sở làm việc.

Với mục đích "câu like" để bán khẩu trang kiếm lời, N.T.N.D (trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) đã tung tin đồn tại Hạ Mỗ và Liên Trung (Đan Phượng, Hà Nội) có người nhiễm Covid-19. Tại cơ quan Công an, D đã thừa nhận do muốn gây sự chú ý của mọi người để bán khẩu trang nên đã đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

Hai phụ nữ ở Hoài Đức, Hà Nội và 2 chủ nhân tài khoản Facebook là N.T.H (SN 1998; trú tại Kim Giang, Thanh Xuân) và Đ.T.Đ (SN 1995; trú tại tổ dân phố 1 La Khê, Hà Đông) cũng đã phải làm việc với cơ quan chức năng sau khi tự nhận "vừa đi dự họp cùng lãnh đạo Thành phố" rồi tung tin rằng cơ sở vật chất của Hà Nội đã quá tải trong việc tiếp đón những người cách ly và các doanh nghiệp không đủ công suất sản xuất khẩu trang cho người dân.

Tại cơ quan Công an, 2 phụ nữ này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ bài viết. Trong ảnh: Một trong 2 phụ nữ ở Hoài Đức làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã xử phạt 12,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook T.X.L đưa thông tin bạn gái bị quấy rối tại khu cách ly. Để khẳng định độ chính xác, chủ tài khoản còn đăng tải các hình ảnh tin nhắn với người bạn gái này. Tại cơ quan Công an, P.T (SN 1990; trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy), chủ của tài khoản FB này đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt ảnh hưởng đến đội ngũ y, bác sỹ đang căng mình chống dịch.

Công an huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) triệu tập Phạm Thị Hồng Ch. (SN 1981, trú tại xóm 3C, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) lên làm việc. Đối tượng này đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: “Thường xuyên gặp được Quan thế âm bồ tát, người có tượng được mọi người cúng bái trong chùa và Diêm Vương là người cai quản âm phủ, nơi con người đến khi chết. Khoảng 22h30 ngày 20/3/2020 thì được Diêm Vương cho gặp và chỉ cho cách chữa bệnh, cứ ăn cật dê sẽ khỏi. Chế biến cật dê để ăn, cứ ăn khi nào khỏi thì thui’’. Cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng đối với chị này.

Tính đến ngày 26/3, trong hơn 2 tháng qua, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã xác minh, làm việc với gần 700 trường hợp đưa tin sai sự thật. Thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, trên không gian mạng Việt Nam đã có hơn 900.000 thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng cũng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tung tin thất thiệt hoặc đưa những thông tin thiếu tính xác thực, chưa được kiểm chứng, phỏng đoán theo quan điểm, nhận thức cá nhân nhằm câu view, câu like, gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trong ảnh: Một thầy giáo tung tin thất thiệt về Covid-19, bị xử phạt 12,5 triệu đồng./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/xu-phat-hang-tram-doi-tuong-tung-tin-that-thiet-ve-dich-covid19-1029997.vov