Xử phạt gần ba triệu đồng do phá hoại biển thông báo chống dịch Covid-19

Ngày 18-4, Công an Phường Hòa Lạc, TP Móng Cái (Quảng Ninh) và chính quyền địa phương đã phát hiện, đưa ông Cù Minh Hải (SN 1969), trú tại khu 3, phường Hải Hòa về trụ sở công an để làm rõ hành vi phá hoại biển thông báo chống dịch ở công viên thành phố.

Ông Cù Minh Hải tại công an phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Ông Cù Minh Hải tại công an phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Thực hiện quy định về phòng, chống dịch, cấm người ra vào công viên tập thể dục, phường Hòa Lạc đã thiết lập các hàng rào mềm và bảng thông báo cấm ra vào, yêu cầu người dân không tập thể dục tại công viên để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên trong sáng ngày 18-4, người dân phát hiện có bốn biển thông báo bị xé bỏ, hàng rào mềm bị phá nên đã báo chính quyền và công an phường Hòa Lạc.

Tấm biển thông báo phòng, chống dịch ở khu vực công viên bị ông Hải xé rách.

Qua trích xuất camera, công an phường Hòa Lạc đã phát hiện ông Cù Minh Hải không đeo khẩu trang, tập thể dục ở công viên và dùng tay xé rách làm hỏng bảng thông báo. Tại cơ quan công an, sau khi được xem lại hình ảnh do camera ghi lại, ông Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phá hoại biển thông báo của mình.

Công an phường Hòa Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Hải với mức phạt 1,7 triệu đồng và buộc ông Hải phải bồi thường một triệu đồng vì hành vi phá hoại các biển thông báo phòng, chống dịch.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44133702-xu-phat-gan-ba-trieu-dong-do-pha-hoai-bien-thong-bao-chong-dich-covid-19.html